12:16 23/12/2014

Máy bay Su-25 của Ukraine đã bắn hạ MH-17?

Tờ Komsomolskaya Pravda (Nga) ngày 23/12 đưa tin: Một máy bay tiêm kích Su-25 của Ukraine đã cất cánh tại căn cứ ở miền đông Dnipropetrovsk mang theo tên lửa và trở về “tay không” trong ngày mà MH-17 nổ tung trên bầu trời Donetsk.

Tờ Komsomolskaya Pravda (Nga) ngày 23/12 đưa tin: Một máy bay tiêm kích Su-25 của Ukraine đã cất cánh tại căn cứ ở miền đông Dnipropetrovsk mang theo tên lửa và trở về “tay không” trong ngày mà MH-17 nổ tung trên bầu trời Donetsk.

Một nhân viên làm việc tại căn cứ này đã tiết lộ rằng, hôm 17/7, 3 máy bay chiến đấu Ukraine đã cất cánh từ căn cứ trên, một chiếc Su-25 trong số này mang theo 3 tên lửa không đối không. “Một lúc sau, chiếc máy bay quay trở lại và … không còn tên lửa đi kèm… viên phi công tỏ ra rất hốt hoảng”, nhân chứng này thuật lại.

Hiện trường sót lại sau vụ MH-17 nổ tung trên bầu trời Donetsk. Ảnh: Reuters


Theo lời kể của nhân viên này, sau khi tiếp đất, phi công nói rằng “máy bay đã bay nhầm. Nó xuất hiện ở khu vực không đúng, vào khoảng thời gian không phù hợp”. Nhân chứng cho rằng, không loại trừ khả năng phi công lái chiếc Su-25 kia đã nhầm chiếc máy bay Boeing MH-17 của hãng hàng không Malaysia với một máy bay quân sự, vì tầm nhìn không rõ. Các tên lửa mà Su-25 mang theo có tầm bắn 3-5 km, nguồn tin cho biết.

MH-17 đã nổ tung trên bầu trời Donetsk hôm 17/7, khi nó đang trên hành trình bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur.  298 hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng. Một nhóm điều tra quốc tế đã được thành lập, đứng đầu là Ủy ban an toàn Hà Lan (DSB). Báo cáo sơ bộ của DSB cho biết, MH-17 đã bị “các vật thể năng lượng cao” va đập từ bên ngoài. Kiev cáo buộc phe ly khai miền Đông là thủ phạm bắn hạ chiếc máy bay này, nhưng chưa cung cấp được các bằng chứng xác thực.


Hoài Thanh (Theo Sputniknews)