05:12 28/05/2015

Máy bay Singapore rơi tự do vì động cơ mất điện

182 hành khách trên chuyến bay của hãng Air Singapore đã bị một phen hoảng loạn sau khi cả hai bên động cơ máy bay ngừng hoạt động ở độ cao 11km rồi rơi xuống tự do.

182 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay của hãng hàng không Air Singapore đã bị một phen hoảng loạn sau khi cả hai bên động cơ máy bay đột nhiên mất điện và ngừng hoạt động ở độ cao 11km rồi rơi xuống tự do.

Hai động cơ máy bay đột ngột mất điện khi bay qua khu vực có bão.


Mãi đến lúc chỉ còn cách mặt đất khoảng 3km, cơ trưởng mới khởi động lại được động cơ và cho máy bay hạ cánh an toàn.


Hôm 23/5, chiếc máy bay Airbus A330 trên lộ trình từ Singapore tới Thượng Hải (Trung Quốc) đã bất ngờ gặp sự cố kinh hoàng khi bay vào một vùng bão ở cách Hong Kong khoảng 260km.


Xem video đồ họa của CNN mô tả lại sự cố trên:




Các kỹ thuật viên vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến máy bay gặp sự cố trên. Chiếc Airbus đã quay đầu về Singapore sau 2 tiếng bị trì hoãn để kiểm tra.


Người phát ngôn của hãng Air Singapore thông báo: “Chiếc Airbus A330 lộ trình từ Singapore tới Thượng Hải đã gặp phải thời tiết xấu sau khi cất cánh được khoảng 3,5 giờ. Hai động cơ đều bị mất điện tạm thời, một bên đã hoạt động trở lại ngay sau đó”.


Cục điều tra tai nạn hàng không Singapore đang tiến hành điều tra sự cố này.



Hoàng Trang (theo Mirror)