03:17 16/03/2012

Máy bay NATO rơi, 16 người chết

Một trực thăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/3 đã rơi xuống khu vực thủ đô Kabun của Afghanistan, làm 12 quân nhân trên máy bay và 4 thường dân dưới mặt đất thiệt mạng.

Một trực thăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/3 đã rơi xuống khu vực thủ đô Kabun của Afghanistan, làm 12 quân nhân trên máy bay và 4 thường dân dưới mặt đất thiệt mạng.

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan. Ảnh Internet.


Chiếc máy bay Sikorsky thuộc lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang làm nhiệm vụ trong Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO chỉ huy tại Afghanistan. Vụ tai nạn xảy ra vào 10 giờ 25 (giờ địa phương) và là sự cố gây tổn thất lớn nhất về người với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong sứ mạng tại Afghanistan.

Một sĩ quan cảnh sát Afghanistan cho biết, chiếc máy bay đã lao vào một ngôi nhà, làm 2 phụ nữ và 2 trẻ em thiệt mạng. Chưa có thông tin chính thức từ đại diện ISAF, nhưng theo sĩ quan này, vụ tai nạn có thể do trục trặc kỹ thuật.

Quốc gia Hồi giáo duy nhất thuộc NATO hiện duy trì 1.800 quân trong ISAF. Tháng 10/2011, Thổ Nhĩ Kỳ đã gia hạn thêm 1 năm cho sứ mạng thuộc ISAF. Không giống như các thành viên châu Âu của ISAF, sứ mạng của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ giới hạn ở hoạt động tuần tra và binh lính của họ không tham gia chiến đấu.

Hồi tháng 1, 6 lính Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ máy bay trực thăng rơi ở miền nam Afghanistan. Trước đó, 30 lính Mỹ, trong đó có 22 biệt kích hải quân, cũng thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay ở miền đông Afghanistan vào tháng 8/2011. Vụ này sau đó được xác định là do cánh quạt máy bay trúng lựu đạn của quân Taliban.


T.H