09:08 16/09/2014

Máy bay lạ tấn công kho vũ khí ở Libya

Một máy bay lạ đã tấn công các kho đạn của lực lượng Hồi giáo ở thành phố Gharyan, cách thủ đô Tripoli của Libya 75 km về phía Nam.

Ngày 15/9, một máy bay lạ đã tấn công các kho đạn của lực lượng Hồi giáo ở thành phố Gharyan, cách thủ đô Tripoli của Libya 75 km về phía Nam.

Quan chức truyền thông của thành phố Gharyan nêu rõ: “Một máy bay lạ đã bay trên bầu trời thành phố trong khoảng 2 giờ. Sau đó chúng tôi nghe thấy những tiếng nổ lớn trong vòng 10 phút bên trong các kho vũ khí của sở chỉ huy lực lượng số 8 thuộc tổ chức Lá chắn Libya. Hiện chưa có thống kê sơ bộ thiệt hại về người và vật chất, các đội cấp cứu và lực lượng phòng vệ dân sự không dám đến hiện trường do lo ngại khả năng diễn ra thêm các cuộc tấn công”.

Trước đó, ngay sau khi các chiến binh Hồi giáo giành quyền kiểm soát sân bay quốc tế Tripoli, một số máy bay chiến đấu lạ đã tấn công các vị trí của họ, làm khoảng 30 tay súng thiệt mạng và phá hủy một số xe quân sự và cùng các kho vũ khí.

Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc chiếc máy bay tiến hành các cuộc không kích hạn chế nói trên, mặc dù chỉ huy Không quân Libya, Tướng về hưu Khalifa Hafter, đã nhận trách nhiệm về các cuộc oanh kích này.

Trong khi lực lượng thuộc phong trào Bình minh Libya lại cáo buộc Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Ai Cập tiến hành các cuộc không kích này vào các cơ sở của họ ở Tripoli.


TN(Theo THX)