03:22 22/03/2011

Máy bay F-15E của Mỹ rơi ở Libi

Theo thông tin từ ông Vince Crawley, người phát ngôn của Bộ chỉ huy châu Phi thuộc quân đội Mỹ, máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ đã bị rơi lúc 4 giờ 30 ngày 22/3 (giờ Việt Nam) tại Libi.

Theo thông tin từ ông Vince Crawley, người phát ngôn của Bộ chỉ huy châu Phi thuộc quân đội Mỹ, máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ đã bị rơi lúc 4 giờ 30 ngày 22/3 (giờ Việt Nam) tại Libi.

Chiếc máy bay F-15E của Mỹ bị rơi ở Libi. Ảnh: Reuters


Ông Crawley cho rằng nguyên nhân máy bay rơi có thể là lỗi thiết bị, không phải do bị bắn. Hai người trên máy bay gồm 1 phi công và 1 người điều khiển vũ khí đã thoát ra bằng dù an toàn và chỉ bị vài vết thương nhỏ. Hai người tiếp đất ở các vị trí khác nhau. Một người được máy bay tìm kiếm cứu nạn của Mỹ tìm thấy còn người kia được lực lượng chống chính phủ Libi phát hiện và trao trả cho phía Mỹ.

Phát ngôn viên của lực lượng đối lập ở Libi, Mohammed Ali, cho biết máy bay F-15 E của Mỹ bị rơi cách phía đông thành phố Benghazi 40 km về phía tây nam.

Chiếc F-15E lúc gặp nạn đang bay từ căn cứ không quân Aviano ở Italia đến hỗ trợ chiến dịch Bình minh Odyssey. Theo hãng tin AP, nguyên nhân máy bay rơi đang được điều tra.


Thùy Dương