08:06 14/08/2012

Máy bay chiến đấu Syria bị bắn hạ?

Ngày 13/8, phe đối lập tại Syria tuyên bố đã bắn hạ một máy bay MiG-21 của quân chính phủ khi chiếc phi cơ đang bay ở tầm thấp.

Ngày 13/8, phe đối lập tại Syria (Xyri) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay MiG-21 của quân chính phủ khi chiếc phi cơ đang bay ở tầm thấp. Tuy nhiên, hãng thông tấn SANA của Syria đã bác bỏ thông tin này và khẳng định, chiếc máy bay gặp trục trặc kỹ thuật trong một chuyến bay tập luyện thường ngày ở thành phố Deir Ezzor, miền đông Syria.

 

Một tay súng của quân nổi dậy tại Aleppo.

 

Phi công đã kịp nhảy ra trước khi máy bay rơi và quân chính phủ đang mở cuộc tìm kiếm viên sĩ quan này.


Trong khi đó, các nhà hoạt động tại Syria đã tung lên mạng một đoạn video quay cảnh chiếc máy bay có thể đã trúng đạn và bốc cháy sau khi có những tiếng súng máy vang lên. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên phe đối lập bắn hạ một máy bay chiến đấu của quân chính phủ. Điều này dẫn đến suy đoán, có thể lực lượng nổi dậy đã được trang bị các tên lửa đất đối không.


Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp diễn ác liệt tại thành phố chiến lược Aleppo ở miền bắc, khi quân đội nước này tiếp tục tiến hành các chiến dịch nhằm giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị lực lượng chống đối chiếm giữ. Theo các nguồn tin an ninh, quân chính phủ đang tiến vào thành trì của phe đối lập ở quận Sukari, sau khi pháo kích các quận Shaar, Tariq al-Bab, Sakhur, Hanano và Bustan al-Qasr, đồng thời mở rộng truy quét ra các quận và vùng ngoại ô phía tây nam thành phố. Chiến sự leo thang khiến toàn bộ mạng lưới thông tin tại thành phố Aleppo và nhiều khu vực lân cận bị cắt đứt hoàn toàn. Sau khi giành lại quận trung tâm Salaheddin, lực lượng chính phủ sử dụng xe tăng, pháo và lính bắn tỉa tấn công vào quận Saif al-Dawla.


Cũng trong ngày 13/8, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã lên đường tới thành phố Mecca của Arập Xêút để tham dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) về Syria, dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8. Iran - đồng minh lớn nhất của chính quyền Assad - đã cam kết ủng hộ hoàn toàn cuộc chiến chống phe đối lập của Đamát. Iran cáo buộc Arập Xêút, Cata và Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp vũ khí và tài chính cho phe nổi dậy Syria.


H.H - T.H