08:11 01/08/2012

Máy bay Boeing thủng toang vì một con chim

Một chú chim hoang dã đã lao vào chiếc máy bay chở khách Boeing 737 mạnh đến mức để lại một lỗ thủng lớn trên mũi phi cơ.

Một chú chim hoang dã đã lao vào chiếc máy bay chở khách Boeing 737 mạnh đến mức để lại một lỗ thủng lớn trên mũi phi cơ.

 

Vết thủng lớn trên mũi chiếc Boeing 737.

Vụ đụng độ xảy ra khi chuyến bay số hiệu 1475, từ Dallas tới Denver, của hãng hàng không United Airlines đang bay cách sân bay quốc tế Denver khoảng 40km. Các phi công đã ngay lập tức ý thức được va chạm với con chim và tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Họ cũng báo cáo với mặt đất về hỏng hóc đối với bộ thăng bằng ngang và thiết bị báo tốc độ, nhưng cho biết máy bay vẫn có thể hạ cánh.

 

Cuối cùng, mặc dù “bị thương” khá nặng, chiếc Boeing 737 đã hạ cánh an toàn vào 9 giờ sáng 31/7 (giờ Mỹ), toàn bộ 151 hành khách cũng như phi hành đoàn đều bình an vô sự.

 

Kênh ABC News dẫn lời ông Paul Eschenfelder, một giảng viên tại trường đại học hàng không Embry Riddle, cho biết, các động cơ máy bay hiện đại được thiết kế nhằm cho phép chúng có thể chịu được một con chim nặng 4 pound (1,8 kg) mà không ảnh hưởng tới an toàn của máy bay. Tuy nhiên, không một loại động cơ nào hiện nay có thể chịu được cuộc đối đầu với một con vật nặng từ 8-15 pound (3,6-6,8 kg).

 

Một số chuyên gia đoán rằng, trong sự cố nói trên, thủ phạm có thể là một con ngỗng trời hoặc vịt trời.

Theo số liệu của hàng không liên bang Mỹ (FAA), số vụ máy bay va đụng với động vật liên tục tăng hàng năm, từ 1.793 vụ vào năm 1990 lên 9.622 vụ vào năm 2010, trong đó 97,2% số vụ là do chim trời. Những vụ tấn công như vậy gây thiệt hại mỗi năm hơn 600 triệu USD đối với ngành hàng không dân sự và quân sự Mỹ.

 

 

Thu Hằng