09:07 28/09/2014

Máy bay Anh sẵn sàng xuất kích chống IS

2 chiếc phản lực Tornado cùng một máy bay tiếp dầu đã cất cánh từ căn cứ của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) ở Síp sẵn sàng cho đợt không kích đầu tiên nhắm vào các căn cứ IS ở Iraq.

Bộ Quốc phòng Anh (MOD) ngày 27/9 cho biết 2 chiếc phản lực Tornado cùng một máy bay tiếp dầu đã cất cánh từ căn cứ của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) ở Akrotiri, Síp, sẵn sàng cho đợt không kích đầu tiên nhắm vào các căn cứ ở Iraq của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng sau khi Hạ viện Anh bỏ phiếu thông qua việc tham gia liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tại tổ chức khủng bố này.

Máy bay phản lực Tornado của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Reuters


Phát biểu cùng ngày trong chuyến thăm khu vực Oxfordshire trước thềm hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ, Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định Anh đã sẵn sàng "thực hiện phần việc của mình" chống IS. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh chính phủ Iraq và các lực lượng an ninh sở tại đóng vai trò "quan trọng" trong liên minh truy diệt tổ chức thánh chiến Hồi giáo này.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Hạ viện trước khi cơ quan này thông qua kế hoạch tham chiến chống IS ở Iraq với số phiếu áp đảo (524 phiếu thuận và chỉ 43 phiếu chống), Thủ tướng Cameron nêu rõ Anh có lợi ích trong việc tham gia truy diệt IS ở Iraq và không có rào cản pháp lý nào đối với các hành động tương tự tại Syria. Tuy nhiên, trong kế hoạch tham chiến vừa được Hạ viện thông qua, chính phủ Anh không đề xuất tham gia không kích chống IS ở Syria, cũng như không đề cập việc đưa binh sĩ Anh tham chiến trên bộ.

Anh quyết định can dự vào Iraq sau khi nhận được đề nghị chính thức từ chính quyền Baghdad muốn London tham gia vào liên minh quốc tế chống IS. Dự kiến, các đợt không kích đầu tiên của Không lực Hoàng gia Anh sẽ diễn ra trong vòng 48 giờ sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon, các đợt không kích này sẽ có sự tham gia của 6 máy bay chiến đấu Tornado và sẽ rất hạn chế, mặc dù sự tham gia của Anh trong việc truy diệt IS có thể kéo dài hàng tuần đến hàng tháng.

Cho đến nay, liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chống IS - lực lượng hiện chiếm lĩnh một vùng rộng lớn trên lãnh thổ Iraq và Syria - đã nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhiều nước Arab và châu Âu. Ngay sau khi Hạ viện Anh thông qua việc tham gia liên minh, Nhà Trắng đã lập tức ra tuyên bố hoan nghênh.

IS thay đổi chiến thuật

Trong khi đó, theo kênh tin tức Al Arabiya, IS đang thay đổi chiến thuật để chống chọi với các cuộc không kích của liên quân ở miền Bắc Iraq. Theo đó, các tay súng IS không di chuyển thành từng đoàn xe như trước mà sử dụng xe máy, xe đạp và thậm chí cả xe hơi ngụy trang. Thậm chí, chúng sẵn sàng bỏ trống đại bản doanh khi nghe tin chiến dịch không kích có thể nhắm vào khu vực này.


TTXVN/Tin tức