07:22 28/07/2014

Máy bay Air Algerie gặp nạn từng yêu cầu 'quay đầu'

Các phi công trên máy bay AH5017 của Hãng hàng không Air Algerie rơi tại Mali từng yêu cầu được "quay đầu" trước khi mất liên lạc.

Ngày 28/7, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết các phi công trên máy bay AH5017 của Hãng hàng không Air Algerie rơi tại Mali từng yêu cầu được "quay đầu" trước khi mất liên lạc.

Những mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn tại khu vực Gossi, phía tây thành phố Gao, Mali. Ảnh: AFP-TTXVN


Trả lời báo giới, ông Fabius nói: "Điều chúng tôi biết chắc là thời tiết đêm đó rất tệ, đội bay đã yêu cầu thay đổi lộ trình để quay lại trước khi mất liên lạc hoàn toàn".

Trước đó, bộ trưởng giao thông vận tải Pháp thông báo quá trình phân tích các hộp đen của máy bay trên có thể mất "hàng tuần".


T.N (Theo AFP)