09:16 09/09/2012

Mâu thuẫn, chồng bóp cổ vợ đến chết

Thông tin từ CAH Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhuần (SN 1978, trú tại xóm 12, xã Quỳnh Trang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra làm rõ vụ án giết người.

Chiều ngày 8-9, thông tin từ CAH Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nhuần (SN 1978, trú tại xóm 12, xã Quỳnh Trang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra làm rõ vụ án giết người.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7-9, do có mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Văn Nhuần (SN 1978) và vợ là chị Nguyễn Thị Khương (SN 1979) đã xảy ra cự cãi. Trong lúc không kiềm chế được, Nhuần đã lao tới bóp cổ vợ khiến chị Khương tử vong.

Nghe tiếng kêu cứu sau những lời cãi vã, hàng xóm láng giềng chạy đến thì đã thấy chị Khương gục trên sàn nhà. Sau khi gây án, biết vợ đã chết, anh Nhuần đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Cơ quan điều tra CAH Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai lực lượng truy bắt hung thủ.

Đến 3h sáng ngày 8-9, sau thời gian lẩn trốn, biết không thể thoát được tội Nguyễn Văn Nhuần đã đến CAH Quỳnh Lưu đầu thú.

Trao đối với ông Đoàn Văn Phú, trưởng công an xã Quỳnh Trang, ông Phú xác nhận là có xảy ra vụ án mạng trên và chị Khương là vợ thứ 2 của Nhuần. Trước đó, Nhuần đã lấy vợ cả và sinh được hai người con, sau đó vợ của Nhuần không may bị tàu cán chết. Khi lấy chị Khương, hai người tiếp tục sinh được ba người con nữa.
Được biết trong chiều hôm nay, gia đình đã tổ chức lễ mai táng cho chị Khương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo anninhthudo.vn