12:08 10/12/2012

Mâu thuẫn bán hàng, đâm bạn trọng thương

Tín và Thái là bạn học chung lớp thời phổ thông, nhưng do mâu thuẫn nhỏ trong việc buôn bán mà Thái bị Tín dùng dao Thái Lan đâm trọng thương.

Tín và Thái là bạn học chung lớp thời phổ thông, nhưng do mâu thuẫn nhỏ trong việc buôn bán mà Thái bị Tín dùng dao Thái Lan đâm trọng thương.
 
Ngày 9/12, Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) cho biết, vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Tín (25 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi giết người.
 
Trước đó, lúc 15h30 ngày 7/12, tại Nhà thi đấu đa năng huyện Tịnh Biên (An Giang), giữa Tín và Trần Văn Thái (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An) xảy ra mâu thuân dẫn đến đánh nhau. Theo các tiểu thương bán hàng tại hội chợ Ngày hội giao lưu Văn hóa, Nghệ thuật các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia, trong lúc cãi nhau, Tín dùng dao Thái Lan rượt đâm Thái vào cổ, máu chảy bê bết. Lực lượng Công an huyện Tịnh Biên trực bảo vệ hội chợ có mặt kịp thời bắt quả tang Tín đưa về trụ sở để làm việc.
 
Được biết, Tín và Thái là bạn học chung lớp thời phổ thông, nhưng do mâu thuẫn nhỏ trong việc buôn bán mà Thái bị Tín đâm trọng thương. Hiện, anh Thái đang được điều trị tại Bệnh viên đa khoa huyện Tịnh Biên tạm thời qua cơn nguy kịch.
 
 
Theo cand.com.vn