05:15 20/05/2014

Mật phục bắt vụ chuyển 1.100 viên ma túy từ Lào

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) cho biết đã bắt giữ Trương Văn Hải (sinh năm 1986, ở Quảng Bình) khi đang vận chuyển 1.171 viên ma túy tổng hợp, đựng trong 6 túi nilon nhỏ qua cửa khẩu.

Ngày 20/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) cho biết đã bắt giữ Trương Văn Hải (sinh năm 1986, ở Quảng Bình) khi đang vận chuyển 1.171 viên ma túy tổng hợp, đựng trong 6 túi nilon nhỏ qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Trước đó, ngày 19/5, nhận được thông tin về một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã tổ chức lực lượng chốt chặn các ngả đường và tiến hành tuần tra, mật phục tại các địa điểm đối tượng có thể đi qua.

Đến chiều tối cùng ngày, xác định được đối tượng đang tìm cách vượt biên vào Việt Nam tại khu vực cột mốc 790, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng mật phục đã áp sát và quật ngã đối tượng; khám xét người đối tượng phát hiện và thu giữ được 1.171 viên ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tiếp tục mở rộng điều tra. Được biết đây là vụ vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp qua biên giới có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng Bộ đội Biên phòng Kon Tum bắt giữ.


Cao Nguyên