05:17 09/05/2012

Mặt đường dẫn cầu Thanh Trì hỏng vì... trời quá nóng

Trong những ngày nắng nóng vừa qua đã xuất hiện tình trạng chảy dẻo và dồn cục mặt đường bê tông nhựa đường lên xuống phía bắc cầu Thanh Trì, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông khi lên, xuống cầu.

Sở GTVT Hà Nội vừa có Công văn số 1066/SGTVT-GTĐT gửi Bộ GTVT về việc xử lý phần mặt đường bê tông nhựa đường lên xuống phía bắc cầu Thanh Trì.

Cầu Thanh Trì. Ảnh: Internet


Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong những ngày nắng nóng vừa qua đã xuất hiện tình trạng chảy dẻo và dồn cục mặt đường bê tông nhựa đường lên xuống phía bắc cầu Thanh Trì, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông khi lên, xuống cầu.

Hiện Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) đang chỉ đạo các đơn vị tổ chức xử lý mặt đường trên cầu Thanh Trì và đường dẫn toàn tuyến. Do đó, Sở GTVT kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long và nhà thầu ưu tiên sửa chữa đoạn đường lên xuống phía bắc cầu Thanh Trì để bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện khi qua cầu.

Cầu Thanh Trì là cây cầu lớn nhất trong dự án 7 cây cầu của Hà Nội bắc qua sông Hồng, bắt đầu từ điểm cắt quốc lộ 1A tại Pháp Vân, điểm cuối cắt quốc lộ 5 tại Sài Đồng (Gia Lâm). Dự án cầu Thanh Trì có tổng mức đầu tư 5.700 tỷ đồng.

Theo hanoimoi.com.vn