06:09 22/06/2012

Mất điện, Samsung mất 50.000 USD mỗi giây

Chỉ trong 10 phút mất điện tại nhà máy sản xuất tivi, hãng điện tử số một Hàn Quốc đã chịu thiệt hại tới 50.000 USD cho mỗi giây ngừng hoạt động.

Chỉ trong 10 phút mất điện tại nhà máy sản xuất tivi, hãng điện tử số một Hàn Quốc đã chịu thiệt hại tới 50.000 USD cho mỗi giây ngừng hoạt động.

Samsung đang thách thức nhiều đối thủ sừng sỏ bằng các mẫu sản phẩm công nghệ tiên tiến. Ảnh Internet.

Trong tuần trước đã xảy ra sự cố mất điện tại một nhà máy ở Seoul của Samsung - hãng sản xuất đủ loại sản phẩm công nghệ, từ tivi, máy nghe nhạc cho đến điện thoại thông minh và máy tính bảng.

 

Chi nhánh sản xuất màn hình của Samsung cho biết, 4 dây chuyển sản xuất màn hình phẳng cho tivi đã tạm ngừng hoạt động, và tuy sự cố mất điện chỉ xảy ra trong 10 phút nhưng đã làm cho nhiều màn hình trở thành phế thải.

 

Ước tính thiệt hại do sự cố này gây ra có thể lên tới vài chục ngàn tỉ won, tương đương hàng chục triệu USD.

 

Một nhà phân tích giấu tên của Hàn Quốc cho biết, nếu tổng thiệt hại của sự cố lên tới 32 triệu USD, thì đồng nghĩa Samsung đã thiệt hại trên 50.000 USD cho mỗi giây. Hãng điện tử này có thể sẽ thông báo một số thiệt hại, bởi khoảng 70% tấm màn hình đang được sản xuất khi xảy ra mất điện đã trở thành vô dụng. Đó là chưa kể, trong vài tiếng sau sự cố, nhà máy nói trên chỉ hoạt động ở 50% công suất.

 

 

T.H