09:21 14/09/2014

Maroc triệt phá nhóm khủng bố mới liên hệ với IS

Các lực lượng an ninh Maroc vừa triệt phá một mạng lưới khủng bố mới có liên kết với nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và thường xuyên gửi chiến binh thánh chiến tới Syria và Iraq.

Các lực lượng an ninh Maroc vừa triệt phá một mạng lưới khủng bố mới có liên kết với nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và thường xuyên gửi chiến binh thánh chiến tới Syria và Iraq.

 

Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi ngày 14/9 dẫn nguồn tin Bộ Nội vụ Maroc cho biết tổ chức trên do một giáo viên cầm đầu và 7 trong số các thành viên đã bị bắt giữ. Ngoài việc gửi chiến binh thánh chiến đến Syria và Iraq, mạng lưới này còn lên kế hoạch hành động khủng bố tại Maroc.

 

Giới chức an ninh Maroc đã kịp thời phát hiện và triệt phá nhiều nhóm khủng bố. Tuy nhiên, nước này vẫn thường xuyên đối mặt với những đe dọa tấn công khủng bố. Ngay cả Quốc vương Mohammed VI (Mô-ha-mét) cũng không nằm ngoài mục tiêu của các nhóm khủng bố. Gần đây nhất, ông đã trở thành mục tiêu của một nhánh Al Qaeda.

 

Kể từ khi tăng cường hoạt động từ đầu tháng Ba đến nay, IS đã nổi lên là lực lượng thánh chiến có quy mô lớn và trở thành thách thức lớn về an ninh khu vực và thế giới. Tính đến nay, IS đã chiếm đóng một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Bắc Iraq và Syria. Các cuộc tấn công và chiếm đóng của tổ chức này đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người rơi vào cảnh mất nhà cửa, đẩy Iraq và Syria tới một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ

 

TTXVN/ Tin tức