12:08 26/12/2012

Marốc phá nhóm tuyển quân của Al-Qaeda

Ngày 25/12, giới chức Marốc cho biết đã phá một nhóm tuyển quân cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) ở thành phố miền Trung Fez của nước này.

Ngày 25/12, giới chức Marốc cho biết đã phá một nhóm tuyển quân cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) ở thành phố miền Trung Fez của nước này.

 

Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Marốc, cảnh sát phối hợp với các cơ quan chức năng khác đã phá nhóm tội phạm có sáu thành viên ở thành phố Phêdơ. Mục tiêu của nhóm này là "ghi danh và tuyển mộ những người Marốc trẻ có tư tưởng thánh chiến để cử họ tới các doanh trại của AQIM ở Algeria". Trong số những kẻ bị bắt có một đối tượng từng bị bắt giữ theo luật chống khủng bố, bị trục xuất khỏi Algeria năm 2005 sau khi tên này tìm cách gia nhập Nhóm Thuyết giáo và Chiến đấu Salafist.

 

Hồi tháng trước, lực lượng an ninh Marốc cũng thông báo triệt phát một số phong trào thánh chiến Hồi giáo đang lên kế hoạch tấn công các mục tiêu chiến lược tại quốc gia này. Từ sau vụ đánh bom liều chết tại thành phố Casablanca lớn thứ hai Marốc năm 2003 làm 45 người thiệt mạng, chính phủ nước này đã đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố, bắt giữ hơn 2.000 người.

 

 

TTXVN/Tin tức