05:23 19/05/2017

Maria Sharapova tuyên bố không xin vé đặc cách Wimbledon

Tay vợt cựu vô địch Wimbledon Maria Sharapova tuyên bố sẽ không xin vé đặc cách tham dự Grand Slam trên sân cỏ mà sẽ tự mình nỗ lực từ vòng loại.

Ba tấm vé đặc cách ở các giải Stuttgart, Madrid và Rome Masters giúp Sharapova trở lại nhanh chóng tốp 200 WTA kể như đã là một thành công. Ảnh: AP

Quyết chấm dứt mọi ồn ào về tấm vé đặc cách, tay vợt người Nga 30 tuổi đã quyết định không xin vé đặc cách tham dự Wimbledon. Trước đó, ban tổ chức Wimbledon tuyên bố đến 20/6 sẽ công bố có trao tặng vé đặc cách cho cựu số 1 thế giới hay không.

Trên thực tế, cô đã đủ điểm để lọt vào tốp 200 thế giới trong bảng xếp hạng WTA được công bố vào đầu tuần sau, giành suất thi đấu vòng loại Wimbledon. Sharapova chia sẻ trên trang web cá nhân:

“Sau 3 giải đấu trở lại, thứ hạng của tôi đã được cải thiện đáng kể, vì thế tôi sẽ thi đấu vòng loại Wimbledon tại Roehampton và không yêu cầu vé đặc cách để thi đấu chính thức”.

Quyết định của Sharapova được đưa ra sau khi Ban tổ chức Pháp mở rộng từ chối tặng vé đặc cách cho cô. Tuy vậy, trước vòng loại Wimbledon chỉ một tuần, Sharapova sẽ tham dự giải đấu Aegon Classic diễn ra tại Birmingham. Giải đấu cũng trên sân cỏ nước Anh đã đưa ra lời mời cô như một bước chuẩn bị quan trọng cho Wimbledon.

Như vậy, nếu muốn vô địch Wimbledon, Sharapova sẽ phải thắng một loạt 10 trận liên tiếp kể từ vòng đấu loại.

Trong lịch sử Wimbledon chưa từng có tay vợt nữ nào thi đấu từ vòng loại mà lại có thể vô địch đơn nữ. Tay vợt thi đấu vòng loại tiến sâu nhất là Alexandra Stevenson (Mỹ) vào tới bán kết giải đấu năm 1999.

Minh Tuệ/Báo Tin Tức