07:16 07/07/2014

Manuel Neuer được ca ngợi là thủ môn xuất sắc nhất

"Tại World Cup năm nay, Neuer đã chứng minh cho toàn thế giới rằng cậu ấy là thủ môn xuất sắc nhất. Ở những tình huống quyết định, Neuer đều đã đem về chiến thắng cho đội tuyển".

Huyền thoại Oliver Kahn mới đây đã ca ngợi Manuel Neuer là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Cựu thủ môn của đội tuyển Đức nhận định: "Tại World Cup năm nay, Neuer đã chứng minh cho toàn thế giới rằng cậu ấy là thủ môn xuất sắc nhất. Ở những tình huống quyết định, Neuer đều đã đem về chiến thắng cho đội tuyển".

Trong khi đó, cựu tiền vệ đội tuyển Đức Mehmet Scholl thì ví Neuer như một "hòn đá tảng", bởi sự bình tĩnh của thủ môn 28 tuổi trước khung thành. Theo Scholl, Neuer là một trong những nhân tố chính giúp "Cỗ xe tăng" Đức lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất tại World Cup năm nay. Neuer không chỉ tạo nên sự chắc chắn trong khu vực 16m50 mà còn đóng vai trò như một cầu thủ phòng ngự với các tình huống lao lên cản phá bóng một cách khá tự tin.

Thủ môn Manuel Neuer (phải) đội tuyển Đức cản pha đi bóng của tiền đạo đội trưởng Asamoah Gyan, đội tuyển Ghana. Ảnh: TTXVN


Trong 5 trận đấu vừa qua tại World Cup 2014, Manuel Neuer chỉ để thủng lưới 3 bàn. Anh cùng các đồng đội đang tích cực tập luyện cho trận bán kết sắp tới gặp đội chủ nhà Brazil trên sân vận động ở thành phố Belo Horizonte. Neuer chia sẻ: "Đội tuyển đã tổ chức phòng ngự chặt ở trung lộ. Tôi sẽ chỉ cần phải chú ý đến những cú dứt điểm của các chân sút Brazil từ hai cánh. Hy vọng người hâm mộ sẽ luôn sát cánh cùng chúng tôi".

* FIFA "cấm cửa" Giám đốc truyền thông Brazil


Giám đốc truyền thông đội tuyển Brazil Rodrigo Paiva đã bị cấm xuất hiện trong 3 trận đấu tại World Cup 2014, đồng thời phải nộp phạt 10.000 Franc Thụy Sĩ (tương đương 11.200 USD) do dính líu tới vụ ẩu đả trong trận đấu giữa Brazil và Chile ở Belo Horizonte ngày 28/6.

Hội đồng Kỷ luật Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức đưa ra án phạt với ông Paiva sau khi xác minh Giám đốc truyền thông Brazil có tham gia vụ ẩu đả tại đường hầm sân vận động Mineirao trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Trước đó, tiền đạo Chile Mauricio Pinilla cáo buộc ông Paiva đã đấm anh khi hai đội tiến vào đường hầm trong khi ông Paiva chỉ thừa nhận đã va tay vào Pinilla.

Theo thông báo của FIFA, ông Paiva đã không xuất hiện trong trận đấu giữa Brazil gặp Colombia và sẽ còn vắng mặt trong hai trận đấu còn lại của đội chủ nhà nếu Brazil giành chiến thắng trước Đức ở bán kết. Điều 48 của luật FIFA ghi rõ phạt cấm tham dự ít nhất hai trận với những hành vi tấn công (thúc cùi chỏ, đấm, đá...) đối phương ở sân vận động. Ngoài ra, ông Paiva còn bị phạt 10.000 Franc Thụy Sĩ.


Đăng Nguyễn