12:09 16/12/2011

“Mang tiền Chính phủ”đến vùng sông nước

Việc giao dịch lưu động tại xã của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giúp người dân nghèo giảm được nhiều chi phí và thời gian khi nhận vốn ưu đãi của Chính phủ, đặc biệt là với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Việc giao dịch lưu động tại xã của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã giúp người dân nghèo giảm được nhiều chi phí và thời gian khi nhận vốn ưu đãi của Chính phủ, đặc biệt là với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Theo lịch giao dịch cố định vào ngày mùng 9 hằng tháng, từ sáng sớm, tổ cán bộ của Phòng giao dịch huyện Tân Thạnh, chi nhánh NHCSXH tỉnh Long An, gồm Nguyễn Phát Tuyến, Nguyễn Ngọc Sinh, Hoàng Nghĩa Nhất lại chuẩn bị lên đường về xã Tân Lập.

Tiền, giấy tờ, sổ sách, máy tính, máy in... được bọc kín trong nilon và cho vào thùng để không bị ướt nếu lỡ... chìm xuồng



 

Cán bộ tín dụng vùng ĐBSCL có một “tài lẻ” là lái tắc ráng (một loại xuồng máy nhỏ, tiếng địa phương còn gọi là vỏ lãi). Họ đổ xăng trước khi lên đường ...


 

... và sau đó lướt trên kinh Dương Văn Dương


 

Vượt hơn 20 km đường sông, tổ cán bộ tín dụng đã có mặt đúng giờ để giao dịch tại trụ sở UBND xã Tân Lập


Theo ông Nguyễn Thuấn, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Long An, tính đến đầu tháng 12/2011, dư nợ của 12 chương trình tín dụng chính sách do chi nhánh thực hiện đã đạt hơn 1.720 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành kế hoạch năm, góp phần giảm hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

PV