06:10 20/06/2012

Mang thai vẫn có thể uống rượu?

Một nghiên cứu cho thấy các bà mẹ mang thai uống một ly rượu mỗi ngày sẽ không ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của thai nhi.

Một nghiên cứu cho thấy các bà mẹ mang thai uống một ly rượu mỗi ngày sẽ không ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của thai nhi.

 

Uống rượu vừa phải khi mang thai không ảnh hưởng đến thai nhi. Ảnh: Internet

 

Do đó, phụ nữ muốn thụ thai, đang mang thai giai đoạn đầu hay thậm chí trong cả thai kỳ có thể nhâm nhi mỗi ngày một ly rượu mà không lo chỉ số thông minh hay chức năng não của thai nhi bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, uống nhiều rượu, từ 9 ly trở lên mỗi tuần, có thể khiến đứa con của bạn giảm khả năng tập trung ở độ tuổi lên 5.

 

Thông tin trên trái ngược với những khuyến cáo trước đó cho rằng phụ nữ muốn mang thai hay đang mang thai phải kiêng rượu.

 

Các bác sĩ Đan Mạch thực hiện nghiên cứu trên cho rằng các bà mẹ mang thai không nên coi đây là “đèn xanh” để thoải mái uống rượu, đặc biệt là uống quá nhiều trong một lần.

 

Nghiên cứu này được thực hiện với 1.628 phụ nữ có độ tuổi trung bình 31. Nghiên cứu ghi lại thói quen uống rượu của họ, xếp theo cấp độ từ uống ít (1 đến 4 ly), uống vừa phải (5 đến 8 ly) và uống nhiều (từ 9 ly trở lên). Phụ nữ không uống rượu trong quá trình mang thai cũng được tính đến để so sánh.

 

Theo kết quả nghiên cứu, không có sự khác biệt nào về chỉ số thông minh cũng như các xét nghiệm khác ở nhóm trẻ có mẹ uống tới 8 ly rượu/tuần và nhóm trẻ có mẹ kiêng rượu khi mang thai.

 

Kết quả này có thể khiến nhiều bà mẹ thở phào vì lỡ uống rượu trong khi không biết mình đang mang thai. Tuy nhiên, thông điệp chính của nghiên cứu lại là rượu trong thai kỳ không có lợi và nên tránh.

 

 

Thùy Dương