11:08 05/11/2012

"Mang âm nhạc đến bệnh viện số 25": Khi những lời ca xuất phát từ trái tim

Với 26 triệu đồng được quyên góp cho quỹ từ thiện của chương trình, "Mang âm nhạc đến bệnh viện số 25" diễn ra ngày 2/11 tại Bệnh viện E (Hà Nội) đã đạt kỷ lục về số tiền quyên góp.

Với 26 triệu đồng được quyên góp cho quỹ từ thiện của chương trình, "Mang âm nhạc đến bệnh viện số 25" diễn ra ngày 2/11 tại Bệnh viện E (Hà Nội) đã đạt kỷ lục về số tiền quyên góp.

 

Đông đảo khán giả tham dự chương trình.

 

Giữ đúng lời hứa sẽ đồng hành cùng tất cả các chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện", lần này NSND Thanh Hoa vẫn là một trong những gương mặt chủ chốt của chương trình, được các bệnh nhân và y, bác sĩ của Bệnh viện E yêu mến. Sát cánh cùng chị trong chương trình là con trai, ca sĩ Tôn Thất Sơn; và các ca sĩ nổi tiếng khác như: NSƯT Quốc Hưng, NSƯT Đức Long, Thái Thùy Linh, Tuấn Phương, Thanh Duyên. Đặc biệt, số 25 của "Mang âm nhạc đến bệnh viện" có sự góp mặt của 2 “sao mai” được nhiều khán giả mến mộ, đó là top 6 Sao Mai Điểm hẹn 2012 Vũ Hà Anh và giải Triển vọng Sao Mai Điểm hẹn 2008 Dương Hoàng Yến.
Giữ format như mọi khi, tại sân khấu “dã chiến” được dựng lên ở khu vực sân của tòa nhà Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện E, "Mang âm nhạc đến bệnh viện số 25" tiếp tục dành tặng các khán giả một khoảng thời gian “cười hết cỡ” với bài tập yoga được hướng dẫn bởi tình nguyện viên trước khi chương trình diễn ra. Với ý nghĩa tiếng cười xóa tan âu lo, mệt mỏi, phần hướng dẫn yoga cười đã xóa tan bầu không khí tĩnh lặng thường ngày bằng những tiếng cười sảng khoái của các bệnh nhân đang điều trị tại đây.


Trong lúc ấy, đúng với tinh thần “Hát cho bệnh nhân nghe”, các ca sĩ gồm cặp vợ chồng sắp cưới Hà Anh - Hoàng Yến, ca sĩ Tuấn Phương - Thanh Duyên đã trực tiếp đi đến các phòng bệnh để thăm hỏi, đem lời ca tiếng hát của mình như một “quà tặng đặc biệt” dành cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Và tiếp sau đó là một chương trình rộn ràng tại sân khấu lớn của bệnh viện. Được thể hiện bởi tốp ca Tuấn Phương, Hà Anh, Hoàng Yến, Thanh Duyên, tiết mục mở màn "Mặt trời bé con" đã mang tới một bầu không khí thật vui tươi cho buổi chiều đầu đông se lạnh tại Thủ đô Hà Nội. Tiếp nối sự khởi đầu thành công, một loạt các ca khúc tiếp theo cất lên đã nhận được hàng tràng vỗ tay đầy nhiệt tình và hào hứng từ xung quanh sân khấu. Từ những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, êm ái, lãng mạn như "Em yêu anh như câu hò ví dặm", "Tim anh trôi về em", "Biển, nỗi nhớ và em", "Lời yêu thương"… cho tới những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước như "Đất nước", "Tình yêu Hà Nội", "Tàu anh qua núi", "Vẫn hát khúc quân hành ca", "Hò kéo pháo"...


Bên cạnh các tiết mục do nghệ sĩ trình bày, những tiết mục ngẫu hứng kết hợp giữa các nghệ sĩ với bệnh nhân, y bác sĩ tại bệnh viện như "Tình ta biển bạc đồng xanh" thể hiện bởi ca sĩ Thanh Duyên và anh Nguyễn Ngọc Đại - cán bộ khoa Cấp cứu, "Trường Sơn đông, Trường Sơn tây" do NSND Thanh Hoa và bệnh nhân Nguyễn Xuân Hoàng trình bày, "Lời của gió" kết hợp giữa ca sĩ Tôn Thất Sơn và cán bộ phòng Tổng hợp của bệnh viện… cũng đã mang lại một không khí ấm áp và gắn kết cho chương trình.


Rất nhiều giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt các y, bác sĩ, các bệnh nhân tham gia chương trình, như tâm sự của PGS.TS Đoàn Hữu Nghị - PGĐ Bệnh viện E: “Trong bệnh viện, có bệnh nhân chỉ nằm 2 ngày nhưng cũng có bệnh nhân nằm đến 2 năm rồi. Những ngày nằm viện là những ngày họ phải đối mặt với những nỗi lo lắng về sức khỏe, tính mạng, công việc, gia đình… Phần lớn bệnh nhân chỉ có thể nghe nhạc trên ti vi, còn các y bác sĩ cũng quá bận rộn với bệnh nhân nên họ ít đuợc thưởng thức những liveshow âm nhạc. Vì vậy chúng tôi rất biết ơn những người tổ chức chương trình, vì họ không chỉ là những người nghệ sĩ biểu diễn, mà họ đã đem nghệ thuật đến với những nguời dân lao động, đem âm nhạc đến gần với quần chúng”.


"Mang âm nhạc đến bệnh viện số 25" càng ý nghĩa hơn khi số tiền quyên góp được trong hòm từ thiện đã lên tới 26 triệu đồng, con số kỷ lục dành cho số tiền quyên góp. Với kỷ lục mới này, mỗi món quà dành tặng cho 4 bệnh nhân khó khăn đã được tăng thêm 1 triệu đồng, tức là có tổng cộng 12 triệu đồng đã được trích ra cho 4 bệnh nhân. 14 triệu đồng còn lại được ê kíp trao lại cho Quỹ Bệnh nhân nghèo của Bệnh viện E.


Dự kiến vào ngày 16/11 tới, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) số 26 của "Mang âm nhạc đến bệnh viện" sẽ được tổ chức tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

 

P.V