12:10 27/12/2011

Mancini đổ lỗi cho... lịch thi đấu

HLV Roberto Mancini đã buộc tội BTC Premier League đang hủy hoại giấc mơ vô địch của Man City sau khi đội bóng của họ để đối thủ Man United vươn lên cân bằng về điểm số.

HLV Roberto Mancini đã buộc tội BTC Premier League đang hủy hoại giấc mơ vô địch của Man City sau khi đội bóng của họ để đối thủ Man United vươn lên cân bằng về điểm số.

Manchester City đã thất bại trong việc giữ khoảng cách an toàn so với Man United, đội đang bám đuổi phía sau trên BXH, sau trận hòa không bàn thắng tại West Bromwich. Đây cũng là lần đầu tiên trong mùa giải các chân sút của Man City thất bại trong việc tìm đường đưa bóng vào lưới đối phương. Thừa nhận không quá hoang mang khi để M.U tạm chia ngôi dẫn đầu tại Premier League nhưng chiến lược gia người Italia lại bày tỏ sự bức xúc với lịch thi đấu trong những ngày cuối năm của Man “xanh”.

HLV Roberto Mancini


“Tôi chỉ thấy thất vọng bởi chúng tôi có trận đấu trên sân khách với Sunderland vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật (1/1) và 48 giờ sau lại chạm trán Liverpool. Trong khi đó, Liverpool chỉ phải thi đấu vào ngày thứ Sáu (30/12) trên sân nhà với Newcastle rồi sau đó mới tới trận đấu với Man City. Tôi nghĩ lịch thi đấu đang ủng hộ những đội bóng khác”, Daily Mail dẫn lời thuyền trưởng của Man “xanh”.

“Nếu chúng tôi muốn giành danh hiệu, chúng tôi phải cố gắng chơi tốt trong trận gặp Man United. “Quỷ đỏ” hiện tại đang rất mạnh và chúng tôi cũng đủ lực lượng để thực hiện điều đó. Tôi nghĩ M.U sẽ tiếp tục chiến thắng trong trận đấu tới nên sẽ rất khó khăn cho chúng tôi ở trận gặp Sunderland trên sân khách rồi sau đó 48 giờ lại phải đấu với Liverpool. Tôi không hài lòng với lịch thi đấu như vậy bởi chỉ có hai ngày nghỉ trong khi thông thường thì cứ 3 ngày mới đấu 1 trận. Tôi không hiểu lý do tại sao. Có thể đó là do lịch phát sóng truyền hình”, HLV Mancini tiếp lời.

Theo thethaovanhoa.vn