06:05 09/06/2014

Màn đấu trí hấp dẫn

Nếu như cầu thủ tham dự World Cup được ví như các nghệ sỹ sân cỏ hàng đầu, thì huấn luyện viên của họ chính là các đạo diễn bậc thầy. Một màn trình diễn hay và xúc cảm không thể thiếu “đôi đũa” chỉ đạo của HLV.

Nếu như cầu thủ tham dự World Cup được ví như các nghệ sỹ sân cỏ hàng đầu, thì huấn luyện viên của họ chính là các đạo diễn bậc thầy. Một màn trình diễn hay và xúc cảm không thể thiếu “đôi đũa” chỉ đạo của HLV.

 

“Khổng lồ” Vicente del Bosque.

 

32 đội tuyển tại sân khấu Brazil là 32 chiến lược gia khác nhau, khác từ ngoại hình, tính cách, triết lý bóng đá, cho đến tham vọng. Mỗi người một vẻ, tạo nên một cuộc ganh đua trí tuệ hấp dẫn không thua kém màn so tài giữa Cristiano Ronaldo với Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez...


Không nghi ngờ gì, Vicente del Bosque chính là HLV có bảng thành tích đồ sộ nhất tại World Cup 2014. Năm nay 63 tuổi, “Ngài râu kẽm” từng cùng đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và Euro 2012. Trước đó, trong sự nghiệp cấp CLB, Del Bosque cũng đã đưa về phòng truyền thống của Real Madrid hai chiếc Cúp Champions League 2000 và 2002. Là người có thể biến sự kình địch giữa Real Madrid với Barcelona thành một sức mạnh tập thể tại đội tuyển Tây Ban Nha, Del Bosque đang mơ hoàn tất cú ăn 4 lịch sử: Euro - World Cup - Euro - World Cup. Nếu thành công, ông sẽ trở thành “vị thánh” của các HLV.


Một người được đánh giá là có khả năng ngăn cản Del Bosque bước chân vào ngôi đền huyền thoại, đó là Luiz Felipe Scolari. Bắt đầu nắm quyền cách đây 2 năm, HLV 65 tuổi này đã đem lại sức sống mới cho Brazil. Chiến thắng thuyết phục 3 - 0 của Brazil trước Tây Ban Nha tại trận chung kết Confederations Cup 2013 là một minh chứng. Công thức “dâng cao đội hình + chuyền bóng nhanh = hiệu quả” của Scolari cũng từng đưa Brazil tới chức vô địch thế giới lần thứ 5 của họ, năm 2002. Lặp lại được thành tích đó, Scolari sẽ sánh ngang với HLV người Italia Vittorio Pozzo, HLV duy nhất từng giành cú đúp World Cup (1934, 1938).

 

“Kẻ học việc” Niko Kovac.


Thế chỗ Juergen Klinsmann tại đội tuyển Đức từ năm 2006, Joachim Loew (54 tuổi) đã làm được nhiều hơn cả sự kỳ vọng của người hâm mộ. Không chỉ được tổ chức tốt, “xe tăng” Đức những năm gần đây còn chơi tấn công quyến rũ. Loew mới đây đã gia hạn hợp đồng tới năm 2016. Đó là bằng chứng cho thấy sự tin tưởng của người Đức vào Loew, với hy vọng vinh quang sẽ sớm đến với đội nhà, sau vị trí thứ 3 tại World Cup 2010, ngôi á quân Euro 2008 và bán kết Euro 2012.


Tương tự như vậy, một cuộc cách mạng nhỏ đã được Cesare Prandelli khởi xướng tại đội tuyển Italia, sau khi HLV 56 tuổi này nắm quyền từ sau kỳ World Cup 2010 đáng thất vọng của Azzurri. Nếu như nghệ thuật phòng ngự đã thuộc về ADN của Italia, thì Prandelli đã bơm thêm vào đó sự mạo hiểm trong tấn công. Mặc dù lối chơi đó đôi khi cũng phải trả giá, thậm chí là một cái giá rất đắt như trước Tây Ban Nha năm 2012 (0 - 4, chung kết Euro), nhưng Italia vẫn không ngừng hy vọng vào một cái kết có hậu cho sự dũng cảm.


Về phần mình, Alejandro Sabella (59 tuổi) và Paulo Bento (44 tuổi) có cùng một điểm chung là dẫn dắt những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Lối chơi của Argentina và Bồ Đào Nha đều đang lần lượt được xây dựng xoay xung quanh các ngôi sao này. Trong đó, Sabella đang được chờ đợi sẽ biến Messi thành một Diego Maradona của World Cup 1986, để ông có thể sánh ngang với tiền bối Carlos Bilardo.
Một cuộc đua ngầm cũng đang diễn ra đối với Klinsmann (Mỹ) và Didier Deschamps (Pháp). Nếu giành chức vô địch tại Brazil lần này, một người trong số họ sẽ cân bằng thành tích của các huyền thoại Mario Zagalo (Brazil) và Franz Beckenbauer (Đức): Vô địch thế giới trên cả cương vị cầu thủ, lẫn HLV.


Trong số các HLV tham dự World Cup 2014, Niko Kovac là HLV trẻ nhất và cũng ít kinh nghiệm nhất. Kovac mới dẫn dắt đội tuyển Croatia từ ngày 16/10/2013. Nhưng nếu có cơ hội chạm trán, Kovac chắc sẽ không chịu đầu hàng “lão tướng” Fabio Capello một cách dễ dàng. HLV người Italia của đội tuyển Nga sẽ mừng sinh nhật thứ 68 vào ngày 18/6 tới.

 

14/32 đội tuyển tham dự World Cup 2014 được dẫn dắt bởi HLV nước ngoài. Đức đóng góp 3 HLV trong nhóm này: Juergen Klinsmann, Ottmar Hitzfeld và Volker Finke lần lượt dẫn dắt Mỹ, Thụy Sỹ và Cameroon. Colombia cũng có 3 đại diện: Reinaldo Rueda, Jorge Luis Pinto và Luis Fernando Suarez lần lượt dẫn dắt Ecuador, Costa Rica và Honduras. Nhưng chính Colombia lại sử dụng một HLV người Argentina: Jose Pekerman. Các đội tuyển khác có HLV ngoại là: Chile (Jorge Sampaoli, người Argentina), Nga (Fabio Capello, Italia), Nhật Bản (Alberto Zaccheroni, Italia), Iran (Carlos Queiroz, Bồ Đào Nha), Hy Lạp (Fernando Santos, Bồ Đào Nha), Algeria (Vahid Halilhodzic, Bosnia) và Bờ Biển Ngà (Sabri Lamouchi, Pháp).


Bảo An