07:15 13/07/2017

Màn chạy đà quan trọng của tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia trước SEA Games

Hai trận đấu bán kết giải bóng chuyền VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 sẽ diễn ra giữa đội tuyển Việt Nam (nhất bảng A) với đội tuyển Indonesia (nhì bảng B) và đội tuyển Sinh viên Nhật Bản (nhất bảng B) gặp Suwon Hàn Quốc (nhì bảng A).

Tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với Indonesia. Ảnh: VFV

Trận bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia rất được, chú ý bởi đây được xem như là màn chạy đà quan trọng của hai đội, khi cả 2 sẽ cùng góp mặt tại SEA Games 29 tới đây.

Ở giải đấu này, với những gì đã thể hiện, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn. Đội tuyển của HLV Nguyễn Quốc Vũ sở hữu một đội hình đồng đều cũng như bản lĩnh thi đấu tốt. Tại vòng bảng, các cô gái Việt Nam đã có những chiến thắng ấn tượng trước đội ĐH Thể thao Bắc Kinh (Trung Quốc) và Suwon (Hàn Quốc).

Dù chỉ còn trụ cột trong đội hình là cặp phụ công Kim Huệ và Ngọc Hoa nhưng với những nhân tố trẻ như Trần Thị Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy, Linh Chi… tuyển Việt Nam đã mang đến một làn gió mới cho bóng chuyền Việt Nam tại giải năm nay.

Với những gì đã thể hiện tại vòng đấu bảng, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn. Bên phía Indonesia, đội hình tham dự VTV Cup 2017 Tôn Hoa Sen lần này cũng là lực lượng của bóng chuyền nữ Indonesia tham dự SEA Games 29 tới đây tại Malaysia. Đây là một tập thể trẻ và đang dần hoàn thiện lối chơi. Đáng chú nhất trong đội hình Xứ sở vạn đảo có tay đập chủ công Manganang chơi rất ấn tượng.

Tại đấu trường khu vực Đông Nam Á, tuyển nữ Thái Lan dường như không có đối thủ cạnh tranh ngôi vị số 1 và các cô gái Việt Nam luôn phải chịu cảnh về nhì. Nhưng những năm gần đây, với sự đầu tư mạnh mẽ, Indonesia cùng Philippin đang trở thành đối thủ cạnh tranh quyết liệt ngôi vị Á quân khu vực với tuyển Việt Nam.

Trận đấu quan trọng này sẽ diễn ra lúc 20 giờ hôm nay (13/7).

Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 được tổ chức từ 8/7 - 15/7 tại Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương. VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 quy tụ 7 đội bóng gồm đội tuyển Việt Nam, đội trẻ Việt Nam, đội tuyển Indonesia, đội trẻ Thái Lan, đội Suwon (Hàn Quốc), đội Sinh viên Nhật Bản, đội Đại học Thể thao Bắc Kinh (Trung Quốc). Đội Vô địch nhận 10.000 USD (10.000 USD) cùng Cúp, cờ, huy chương và bảng danh vị. Đội hạng Nhì nhận 7.000 USD cùng cờ, huy chương và bảng danh vị. Đội hạng Ba nhận 5.000 USD cùng cờ, huy chương và bảng danh vị.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng chuyền nữ tại SEA Games 29, đội tuyển nữ Việt Nam và Indonesia nằm ở hai bảng đấu khác nhau. Theo đó, Indonesia nằm ở bảng A cùng với Thái Lan và Myanmar. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với sự góp mặt của chủ nhà Malaysia và Philippines.


Minh Tuệ/Báo Tin Tức