06:16 18/06/2015

Malaysia tìm thấy tàu chở dầu mất tích

Malaysia thông báo đã phát hiện chiếc tàu chở dầu của nước này là MT Orkim Harmony trong vùng biển của Campuchia sau một tuần mất tích.

Ngày 18/6, Malaysia thông báo đã phát hiện chiếc tàu chở dầu của nước này là MT Orkim Harmony trong vùng biển của Campuchia sau một tuần mất tích.

Tàu MT Orkim Harmony. Ảnh: Xinhua


Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia, Đô đốc Abdul Aziz Jaafar cho biết chiếc tàu đã được sơn lại và đổi tên. Hiện các máy bay của Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF), Cơ quan thực thi pháp luật trên biển Malaysia (MMEA) và Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) đang theo dõi chặt chẽ con tàu từ trên không.

Tàu MT Orkim Harmony chở 6.000 tấn dầu RON 95 trị giá 21 triệu RM (hơn 5,6 triệu USD) đã biến mất ở ngoài khơi vùng biển phía Đông bang Johor hôm 11/6 khi đang trên đường từ Malacca đến Kuantan. Trong số 22 thủy thủ bị mất tích cùng con tàu có 16 người Malaysia, 5 người Indonesia và 1 người Myanmar. Sau khi tàu mất tích, cảnh báo đã được gửi tới tất cả các tàu trong khu vực để đề phòng các vụ tấn công.

Ngay sau khi chiếc tàu mất tích, giới chức Malaysia đã triển khai chiến dịch tìm kiếm với 5 máy bay, 8 tàu và 3 máy bay đánh chặn cùng với sự trợ giúp của Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Australia.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMB), có trụ sở tại London (Anh), trong hai năm qua, các vùng biển ở Đông Nam Á đã trở thành điểm nóng của nạn cướp biển khi xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu nhỏ. Thống kê trong quý I/2015 cho thấy trung bình cứ hai tuần một lần, cướp biển lại tấn công một trong những tàu chở dầu tại các vùng biển trong khu vực.

Trong khoảng thời gian này, khu vực Đông Nam Á đã chứng kiến 38 vụ cướp biển, chiếm 70% trong tổng số số 54 vụ trên thế giới. Những tên cướp biển thường chuyển hàng sang tàu khác trước khi thả tàu và thủy thủ đoàn.
TTXVN/Tin tức