04:13 06/04/2015

Malaysia bắt giữ 17 nghi can âm mưu khủng bố

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 17 phần tử bị tình nghi âm mưu tiến hành các hoạt động khủng bố tại Kuala Lumpur, thành phố lớn nhất nước này.

Ngày 6/4, Chánh thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 17 phần tử bị tình nghi âm mưu tiến hành các hoạt động khủng bố tại Kuala Lumpur, thành phố lớn nhất nước này.


Cảnh sát Malaysia giam giữ hàng chục công dân với cáo buộc ủng hộ nhóm nhóm phiến quân IS. Ảnh minh họa.


Theo ông Khalid, vụ bắt giữ diễn ra hôm 5/6, hai trong số các nghi can này vừa trở về từ Syria. Tuy nhiên, hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về vụ việc kể trên.

Chính phủ Malaysia đã giam giữ hàng chục công dân nước này với cáo buộc ủng hộ nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tháng trước, Bộ Nội vụ Malaysia đã đề xuất 2 dự luật chống khủng bố mới, theo đó sẽ áp dụng trở lại quy định giam giữ vô thời hạn mà không cần xét xử và tịch thu hộ chiếu của những đối tượng bị tình nghi tiếp tay cho hoạt động khủng bố. Tuy nhiên, giới chỉ trích cho rằng các đạo luật mới này, nếu được ban hành, sẽ đồng nghĩa với việc khôi phục những chính sách áp bức hạn chế quyền tự do của công dân.


TN (theo AP)