12:09 19/12/2012

Malaysia Airlines mua 36 máy bay mới

Hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines (MAS) vừa thông báo mua 36 máy bay ATR 72-600 mới trị giá 3 tỷ RM (gần 1 tỷ USD) từ hãng Avion de Transport Régional (ATR) có trụ sở tại thành phố Toulouse, Cộng hòa Pháp.

Hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines (MAS) vừa thông báo mua 36 máy bay ATR 72-600 mới trị giá 3 tỷ RM (gần 1 tỷ USD) từ hãng Avion de Transport Régional (ATR) có trụ sở tại thành phố Toulouse, Cộng hòa Pháp.

 

Máy bay ATR 72-600. Ảnh: Internet

 

Tổng Giám đốc điều hành MAS, ông Ahmad Jauhari Yahya cho biết ATR cam kết sẽ chuyển giao ba máy bay vào năm 2013, năm máy bay vào năm 2014 và sáu chiếc tiếp theo vào năm 2015. Trong tổng số 36 máy bay, các công ty con của MAS là Firefly sẽ nhận được 20 chiếc và MasWings sẽ nhận được 16 chiếc.

 

Giám đốc điều hành hãng hàng không Firefly, ông Ignatius Ong bày tỏ hy vọng rằng những chiếc máy bay mới sẽ tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ cho cả hai hãng hàng không trong ba năm tới, tăng đội bay của Firefly từ 12 lên 20 chiếc. Trong khi đó, Giám đốc điều hành MasWings Mohd Nawawi Awang cho biết, việc mua mới các máy bay ATR 72-600 là kịp thời để hãng có thể đạt mục tiêu tăng lượng hành khách của mình lên 2 triệu trong ba năm tới, so với mục tiêu 1,5 triệu lượt hành khách năm nay.

 

Ông cũng cho biết MasWings đang mở rộng sự hiện diện trong nước và tăng tần suất chuyến bay từ các thị trấn ở các bang Sabah và Sarawak , cũng như Khu vực phát triển Brunây-Inđônêxia-Malaixia-Philíppin (BIMP-EAGA).

 

Máy bay ATR 72-600 có khả năng chuyên chở từ 68 đến 74 hành khách với tầm bay tối đa là 899 hải lý (khoảng 1.655 km) và tải trọng tối đa là 7500kg.

 

 

Kim Dung