05:09 25/05/2011

Malaixia giúp đỡ ngư dân Quảng Ngãi bị cướp biển tấn công

Được Malaixia giúp đỡ, ngày 23/5, toàn bộ 14 ngư dân trên tàu cá bị cướp biển tấn công mang số hiệu QNg 90847 TS đã về đến cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi an toàn.

Được Malaixia giúp đỡ, ngày 23/5, toàn bộ 14 ngư dân trên tàu cá bị cướp biển tấn công mang số hiệu QNg 90847 TS đã về đến cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi an toàn. Ông Nguyễn Tấn Luận, thuyền trưởng tàu cá QNg 90847 TS ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã bày tỏ tình cảm và gửi lời cảm ơn đến chính quyền Malaixia và các ngư dân của nước bạn đã cưu mang, giúp đỡ nhiệt tình các ngư dân Quảng Ngãi bị gặp nạn.

Ông Nguyễn Tấn Luận cho biết: Ngày 15/5, tàu của ông cùng 13 thuyền viên đang hành nghề thì bất ngờ bị một tàu lạ cùng 5 tên cướp tấn công, chúng bắn bị thương 2 ngư dân, cướp hết toàn bộ phương tiện trên tàu và nhiều tài sản khác. Ngay sau đó, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi được tàu cá của nước bạn Malaixia dẫn đường đưa vào cảng Kudat của nước bạn. Tại đây 2 ngư dân Quảng Ngãi bị thương đã được chính quyền sở tại đưa vào bệnh viện cứu chữa, các ngư dân khác cũng được giúp đỡ chu đáo. Sau khi sức khỏe 2 ngư dân bình phục, ngày 17/5, chính quyền địa phương nước bạn đã tạo điều kiện đưa toàn bộ 14 ngư dân Quảng Ngãi về nước.

Đại úy Nguyễn Quyết Chiến, Đội phó Trinh sát Đồn biên phòng 288 (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi) xác nhận: Tổng giá trị tài sản bọn chúng cướp của ngư dân Quảng Ngãi khoảng gần 700 triệu đồng.

Nguyễn Đăng Lâm