07:07 08/07/2011

Malaixia giải cứu 34 trẻ em và giáo viên bị bắt làm con tin

Sau 7 giờ bị một người đàn ông có vấn đề về thần kinh bắt giữ làm tin, 30 trẻ em và 4 cô giáo ở một trường mẫu giáo thuộc bang Johor, Malaixia đã may mắn được cảnh sát giải cứu thành công ngày 7/7.

Sau 7 giờ bị một người đàn ông có vấn đề về thần kinh bắt giữ làm tin, 30 trẻ em và 4 cô giáo ở một trường mẫu giáo thuộc bang Johor, Malaixia đã may mắn được cảnh sát giải cứu thành công ngày 7/7.

Nhân viên an ninh bế các em bị bắt cóc ra ngoài sau vụ giải cứu thành công. Ảnh: XINHUA- TTXVN


Thủ phạm bắt giữ con tin, hiện chưa xác định được danh tính, đã bị lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Malaixia bắn vào đầu sau khi không chịu đầu hàng và thả các con tin. Phó cảnh sát trưởng bang Johor, ông Jalaluddin Abdul Rahman, cho biết kẻ phạm tội vẫn còn sống nhưng đang trong tình trạng nguy kịch và đã được chuyển tới một bệnh viện địa phương.

Vụ bắt cóc xảy ra lúc sáng sớm 7/7 khi một người đàn ông cầm búa và dao xông vào trường mẫu giáo khi các em đang ăn sáng. Hắn đã chốt cửa nhốt toàn bộ trẻ em và giáo viên trong phòng.

Khoảng 200 cảnh sát được vũ trang hạng nặng đã được lệnh phong tỏa khu vực trường học. Sau khi mọi biện pháp thuyết phục kẻ bắt giữ như thương thuyết, liệu pháp tâm lý và cả những lời kêu gọi của các gia đình nạn nhân đều thất bại, cảnh sát buộc phải hành động mạnh tay với sự hỗ trợ của đơn vị đặc nhiệm đến từ thủ đô Cuala Lămpơ.

Theo cảnh sát, người đàn ông gây ra vụ trên có vấn đề về thần kinh. Trong cuộc thương thuyết, người đàn ông này đã dọa giết hại các con tin nếu không được đưa một khẩu súng.

Tờ New Straits Times của Malaixia cho rằng chính người đàn ông này đã cầm búa xông vào một trường học tại thị trấn Muar năm 2010, làm 3 trẻ em và một giáo viên bị thương trước khi bỏ trốn. Tuy nhiên, cảnh sát Malaixia chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này.

Quang Minh