03:10 01/03/2011

Malaixia cho phép tuyển dụng ngay 45.000 lao động nước ngoài

Ngày 27/2, Bộ trưởng Nguồn nhân lực Malaixia S.Subramaniam cho biết chính phủ nước này đã chấp thuận, cho phép tuyển dụng ngay 45.000 lao động nước ngoài để đáp ứng nhu cầu của 13 khu vực sản xuất và kinh doanh cỡ nhỏ, hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng.

Ngày 27/2, Bộ trưởng Nguồn nhân lực Malaixia S.Subramaniam cho biết chính phủ nước này đã chấp thuận, cho phép tuyển dụng ngay 45.000 lao động nước ngoài để đáp ứng nhu cầu của 13 khu vực sản xuất và kinh doanh cỡ nhỏ, hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng.

Ông Subramaniam cho biết, quyết định của chính phủ được đưa ra sau khi xem xét các khó khăn mà các khu vực liên quan phải đối mặt như các nhà hàng, các cửa hiệu và ngành công nghiệp dệt may, hiện đang rất khó khăn trong việc tuyển dụng lao động địa phương.

Chính phủ cho phép tuyển dụng 45.000 lao động nước ngoài để đáp ứng đòi hỏi ban đầu và sẽ tiếp tục xem xét để cho phép tuyển dụng tới 90.000 lao động. Hiện chính phủ Malaixia vẫn đang thảo luận việc phân bổ số 45.000 lao động nước ngoài này cho 13 khu vực và quyết định cuối sẽ được đưa ra trong tháng tới.

Thanh Thủy
(P/v TTXVN tại Malaixia)