06:10 21/06/2011

Malaixia áp dụng hệ thống sinh trắc học trong tổng tuyển cử

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Malaixia Abdul Aziz Mohd Yusof cho biết, nước này sẽ áp dụng hệ thống sinh trắc học trong cuộc tổng tuyển cử tới nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng.

Ngày 20/6, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Malaixia Abdul Aziz Mohd Yusof cho biết, nước này sẽ áp dụng hệ thống sinh trắc học trong cuộc tổng tuyển cử tới nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng.

Ảnh minh họa. Ảnh Intetnet

Hệ thống sinh trắc học là một máy chụp vân tay điện tử hiện đang được Cục Nhập cư Malaixia sử dụng ở tất cả các điểm xuất nhập cảnh để lấy vân tay người nước ngoài ra vào Malaixia. Theo ông Yusof, hệ thống này sẽ được dùng để xác nhận cử tri trước khi phát phiếu bầu. Sau khi quét vân tay, nếu người được kiểm tra có các thông tin trùng hợp với thông tin trên chứng minh thư, cũng đã được kiểm tra, đồng thời có tên trong danh sách cử tri, thì mới được phát phiếu bầu. Nhờ hệ thống này, những người đã bỏ phiếu sẽ không thể đến địa điểm khác để bỏ phiếu thêm lần nữa.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Bersih, một nhóm hoạt động đòi cải tổ tiến trình bầu cử tại Malaixia, đã đưa ra một loạt yêu cầu nhằm đảm bảo một cuộc tổng tuyển cử công bằng và minh bạch.

Xuân Triển (P/v TTXVN tại Malaixia)