07:23 20/07/2012

Mai Nguyễn Hưng giành áo vàng và áo xanh chung cuộc

Sáng 20/7, cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn-2012" tranh cúp báo Quân đội Nhân dân, đã diễn ra chặng đua cuối với lộ trình đua quanh Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).

Sáng 20/7, cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn-2012" tranh cúp báo Quân đội Nhân dân, đã diễn ra chặng đua cuối với lộ trình đua quanh Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị). Tại chặng đua cuối, các tay đua đã thực hiện 30 vòng đua có chiều dài 42 km. Kết quả, Trần Thanh Nhanh đội Eximbank - Thành phố Hồ Chí Minh về nhất. Về nhì là tay đua Đỗ Phước Tuấn, đội Bảo vệ Thực vật An Giang và về thứ ba là tay đua Trịnh Đức Tâm, đội ADC - Truyền hình Vĩnh Long.


Kết quả chung cuộc, về cá nhân, áo vàng và áo xanh chung cuộc đều thuộc về tay đua Mai Nguyễn Hưng, đội Eximbank - Thành phố Hồ Chí Minh; giải nhì được trao cho tay đua Tăng Trí Hùng đội ADC - Truyền hình Vĩnh Long và giải ba là tay đua Hà Thanh Tâm, đội Bảo vệ thực vật An Giang. Giải nhất đồng đội thuộc về đội Bảo vệ thực vật An Giang; giải nhì được trao cho đội Eximbank - Thành phố Hồ Chí Minh và giải ba thuộc về đội Domesco Đồng Tháp.


Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn - 2012” do Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao phối hợp với báo Quân đội Nhân dân tổ chức, khởi tranh từ ngày 15/7. Cuộc đua có sự tham gia của 60 vận động viên nam thuộc 12 đội đua từ các tỉnh thành trên cả nước và một đội đua quốc tế mang tên CNN quy tụ các tay đua đến từ Canađa, Áo, Hoa Kỳ và Đài Loan (Trung Quốc).


Cuộc đua diễn ra 6 chặng đua với tổng chiều dài 636 km từ Hà Nội tới Quảng Trị. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và kỷ niệm 40 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị.

 

Vương Lợi