04:15 21/04/2017

Mách nước điểm vui chơi cuối tuần này

Cuối tuần là thời điểm cho những phút giây thư giãn sống cho mình. Bạn có thể thả mình vào nghệ thuật, là HipHop, là khiêu vũ, cũng có thể là phim ảnh. Hãy cùng xem những gợi ý dưới đây để cho một lựa chọn.

HipHop tại Thảo Cầm Viên

Nhân dịp diễn ra Lễ hội Đức 2017, ngày 22/4, Viện Goethe TP Hồ Chí Minh sẽ giới thiệu một chương trình HipHop tại Thảo Cầm Viên (buổi sáng và chiều) và tại Cung Văn hóa Lao động (buổi tối).


Chương trình là sự sáng tạo đầy hứng khởi, với sự góp mặt của nghệ sỹ DJ Mirko Machine, vũ công HipHop, biên đạo múa Raphael Hillebrand và nhóm vũ điệu HipHop Dancecrew SINE của Việt Nam.


Tại chương trình, Raphael Hillebrand sẽ mang đến phần biểu diễn bằng chân theo nghĩa đen mang tên“Chạy! Xuống! Bắn!”. Qua vũ điệu và những lời giới thiệu, nghệ sĩ sẽ dẫn dắt người xem đi trên một hành trình đến với cả thế hệ của ông cha.


Kết thúc của buổi biểu diễn là một cuộc thi đấu HipHop giữa các thành viên của nhóm SINE với các vũ công HipHop khác, với ban giám khảo là Raphael Hillebrand và các thành viên SINE. Dựa trên bộ vũ điệu HipHop đã tuyển chọn, DJ Mirko Machine sẽ vẽ nên một bức tranh HipHop với những âm thanh sôi động trong một chương trình phong phú và đặc sắc.


Raphael Hillebrand gặp nhóm SINE lần đầu tiên năm 2004, tại cuộc thi Vũ điệu ASEM (diễn ra tại Hà Nội), trong đó nhóm B-boy Việt Nam đã thi đấu ngang tài ngang sức với các nhóm nhảy đến từ Đức và Pháp. Cuộc thi đó đã là khởi đầu cho sự hợp tác nghệ thuật sau này của họ.


Những thước phim tài liệu về lính thợ Đông Dương


Với hai buổi chiếu lúc 9 giờ 30 và 22 giờ 30 ngày chủ nhật 23/4/2017, tại Cà phê Thứ bảy (3A Ngô Quyền,Hà Nội); người xem sẽ có cơ hội thưởng thức bộ phim tài liệu “Công binh- Đêm dài Đông Dương” của đạo diễn Việt kiều Pháp Lê Lâm. Đây là bộ phim đã giành giải Licorne d’Or vào năm 2012.

Phim "Công binh- Đêm dài Đông dương".

Một trang lịch sử nhiều đau thương của những người lính thợ Việt Nam trên đất Pháp trong Thế chiến thứ hai đã lùi vào dĩ vãng và từng bị xã hội lãng quên. Họ chính là người đầu tiên trồng lúa, làm ra những hạt gạo ở Cà Mạc (Carmague) miền Nam nước Pháp. Đạo diễn Lê Lâm đã dựng thành phim điện ảnh nghệ thuật và bộ phim này được vinh danh tại nhiều Liên hoan phim quốc tế.


Đây là bộ phim dài thứ tư và là phim kết thúc bộ ba phim về chủ đề thuộc điạ Đông Dương Pháp của đạo diễn. Mở đầu buổi chiếu, đạo diễn Lê Lâm sẽ giới thiệu về bộ phim. Sau buổi chiếu là cuộc trao đổi giữa tác giả phim và người xem.


Khiêu vũ đường phố với các nghệ sĩ nổi tiếng châu Á


Diễn ra lúc 15 giờ và 20 giờ ngày thứ bảy 22/4/2017; 15 giờ ngày chủ nhật 23/4/2017, tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội), chương trình “Dance Dance Asia” do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức, sẽ giới thiệu tới người xem những tiết mục biểu diễn khiêu vũ đường phố, với ba tác phẩm vũ đạo được hợp tác sáng tạo bởi các biên đạo và vũ công trẻ danh tiếng từ nhiều nước châu Á: Munetaka Maki (Mikey từ Tokyo Gegegay) (Nhật Bản), Vince Mendoza “Crazybeans” (Philippines), LION T (Việt Nam).

Chương trình gồm các tiết mục: “Black Lip Boyz” (Những chàng trai môi tím” của nhóm Mikey, Biên đạo và đạo diễn Munetaka Maki; với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ A-Yao Ninja (Đài Loan- Trung Quốc), El-John (Philippines), kEnkEn (Nhật Bản), Renz (Philippines), TeDoubleDy Teddy (Malaysia).

“Dance Dance Asia” với sự góp mặt của các nghệ sĩ hàng đầu châu Á.

Tiết mục Hilatas (Ánh sáng đưa lối) của nhóm Vince; Biên đạo và đạo diễn Vince Mendoza “Crazybeans” (Philippines), với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ:Bboy Allen (Philippines), Bird (Singapore), Khenobu (Malaysia), Naoko Matsuda (Nhật Bản), Rhosam V. Prudenciado Jr. “Sickledsam” (Philippines), Salt (Indonesia).


Và cuối cùng, tiết mục “Chairs” (Những chiếc ghế) của nhóm Lion T, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: C2Low (Việt Nam), HOSHITO (Nhật Bản), Jackson Boogie J (Malaysia), Maitinhvi (Việt Nam), MARIN (Japan), Michael Sim (Singapore), Beatboxer MK (Việt Nam).


PT/Báo Tin Tức