03:08 20/03/2012

Lý do giúp Fernando Torres ghi bàn

Fernando Torres đã khiến không ít người bất ngờ khi lập một cú đúp trong chiến thắng 5 - 2 trước Leicester, để giúp Chelsea giành vé vào bán kết Cúp FA. Cú đúp đó đã giúp cầu thủ này chính thức chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng kéo dài 1.541 phút.

Fernando Torres đã khiến không ít người bất ngờ khi lập một cú đúp trong chiến thắng 5 - 2 trước Leicester, để giúp Chelsea giành vé vào bán kết Cúp FA. Cú đúp đó đã giúp cầu thủ này chính thức chấm dứt cơn khô hạn bàn thắng kéo dài 1.541 phút.

Vì thế, cú đúp của anh vào lưới Leicester đáng được coi là một sự kiện lớn, trong ngày mà cả làng bóng đá Anh cùng nguyện cầu cho Fabrice Muamba, người vẫn chưa tỉnh lại sau khi đột quỵ ở trận đấu giữa Bolton và Tottenham cũng tại tứ kết Cúp FA.

Sau trận đấu, chân sút người Tây Ban Nha bật mí nguyên nhân giúp anh ghi bàn chính là Roberto Di Matteo - người đang là huấn luyện viên tạm quyền thay Andre Villas - Boas bị sa thải. Torres cho hay: “Tôi cảm thấy sự tin tưởng mà huấn luyện viên dành cho mình và rõ ràng đó là một điều tốt cho tôi và cho cả Chelsea. Người giúp tôi có thể ghi bàn và tìm lại cảm giác tự tin chính là Di Matteo. Ông ấy đã mang đến điều kì diệu”.

Với cú đúp này, người hâm mộ đang rất kỳ vọng chân sút người Tây Ban Nha sẽ có thể tiếp tục nổ súng. Đó là điều vô cùng tốt lành với Chelsea trong cuộc đua giành quyền tham dự Champions League mùa sau. Còn với bản thân Torres, điều mà anh đang mong muốn nhất đó chính là có tên trong đội hình Tây Ban Nha tham dự vòng chung kết Euro 2012 tổ chức tại Ba Lan và Ucraina và mùa hè này.

Kỳ Anh