10:08 22/10/2012

Lượng du khách Trung, Hàn tới Nhật giảm

Lượng du khách Trung Quốc tới Nhật Bản trong tháng 9 đã giảm 10,1% so với cùng kỳ năm 2010, xuống còn 123.500 lượt người trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Theo thống kê của Tổ chức du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO), lượng du khách Trung Quốc tới Nhật Bản trong tháng 9 đã giảm 10,1% so với cùng kỳ năm 2010, xuống còn 123.500 lượt người trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

JNTO nói rằng lượng du khách Trung Quốc đi du lịch theo nhóm đã hủy các tour đi du lịch từ giữa tháng 9 khi các cuộc biểu tình chống Nhật diễn ra ở khắp Trung Quốc sau khi Chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku. Tuy nhiên, số du khách đi du lịch lẻ lại khá ổn định vì Nhật Bản đã nới lỏng điều kiện cấp visa từ năm 2010.



Hình minh họa. Nguồn: Internet.


Trong khi Hàn Quốc tuy đứng đầu về lượng du khách nước ngoài tới Nhật Bản trong tháng 9, ở mức 145.700, nhưng cũng giảm 25% so với tháng 9/2010. Theo J NTO, nguyên nhân làm giảm số du khách Hàn Quốc tới Nhật Bản là do mối lo ngại về ô nhiễm phóng xạ sau sự cố hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 và chi phí cho chuyến thăm Nhật Bản cao, do đồng yên tăng giá so với đồng won, hơn là tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản Yuichiro Hata cho biết tổng lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong tháng 9 đã giảm 8% so với cùng kỳ năm 2010, xuống còn 660.500 khách.

Nhật Bản xác định du lịch là ngành chủ chốt để thúc đẩy nền kinh tế đất nước do đó nếu tranh chấp lãnh thổ cứ tiếp tục kéo dài gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch thì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch thu hút thêm nhiều du khách nước ngoài đến Nhật Bản. Nước này phấn đấu tăng lượng khách du lịch tới thăm quan từ 6,22 triệu năm 2011 lên 25 triệu vào năm 2020.



TTXVN/ Tin Tức