11:11 16/11/2012

Lưới điện ở Mỹ dễ bị khủng bố

Hệ thống điện ở Mỹ rất dễ trở thành mục tiêu tấn công khủng bố và trong trường hợp đó, phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng mới có thể khôi phục được.

Hệ thống điện ở Mỹ rất dễ trở thành mục tiêu tấn công khủng bố và trong trường hợp đó, phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng mới có thể khôi phục được.

 

Đó là kết luận trong báo cáo công bố ngày 15/11 của Ủy ban nghiên cứu quốc gia Mỹ (NRC).

 

Bản đồ hệ thống lưới điện ở Mỹ. Ảnh: Internet.

Báo cáo nêu rõ: Hệ thống cung cấp điện của nước Mỹ rất có nguy cơ bị tấn công khủng bố và phải gánh chịu hậu quả lớn hơn rất nhiều so với hậu quả mà các thảm họa thiên nhiên như siêu bão Sandy vừa qua có thể gây ra. Khi đó, nhiều khu vực rộng lớn trên khắp đất nước sẽ bị mất điện trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, thiệt hại lên đến hàng tỷ USD.

 

NRC cũng nhấn mạnh, nhiều phần trong hệ thống điện cao áp hiện đang bị quá tải, nhiều thiết bị có tuổi đời hàng chục năm nên khi bị tấn công, hỏng hóc sẽ rất nghiêm trọng.

 

Bên cạnh đó, nhiều nhà máy điện quan trọng không được đảm bảo an toàn thỏa đáng, nhiều máy biến áp cao thế có nguy cơ bị tấn công cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Thay thế những chiếc máy biến áp cao thế khổng lồ này là một công việc khó khăn, bởi đã lâu Mỹ không sản xuất máy biến áp cao thế, còn thời gian chuyển từ nước ngoài về phải mất nhiều tháng đến hàng năm trời.

 

NRC cũng không quên cảnh báo về các cuộc tấn công trên mạng. Cơ quan này cho rằng, các cuộc tấn công hệ thống điện qua mạng có thể gây thiệt hại lớn hơn và dai dẳng hơn nhiều so với các cuộc tấn công ngoài mạng.

 

A.M