12:10 01/12/2014

Lufthansa hủy hàng trăm chuyến bay do đình công

Hãng hàng không Lufthansa của Đức đã phải thông báo hủy hàng trăm chuyến bay sau khi Liên đoàn các phi công Đức Cockpit kêu gọi tiến hành cuộc đình công thứ 9 trong hai ngày 1-2/12.

Hãng hàng không Lufthansa của Đức đã phải thông báo hủy hàng trăm chuyến bay sau khi Liên đoàn các phi công Đức Cockpit kêu gọi tiến hành cuộc đình công thứ 9 trong hai ngày 1-2/12.

Rất nhiều chuyến bay nội địa Đức đã bị hủy do phi công đình công.


Theo thông báo của Cockpit, trong hai ngày đình công, các chuyến bay chặng ngắn và trung của Lufthansa trên toàn nước Đức sẽ ngừng hoạt động từ 12 giờ trưa ngày 1/12 đến 23 giờ 59 phút ngày 2/12, trong khi toàn bộ các chuyến bay chặng dài cũng sẽ ngừng hoạt động từ 3 giờ sáng 2/12 đến 23 giờ 59 phút cùng ngày. Tuy nhiên, cuộc đình công lần này sẽ chỉ ảnh hưởng tới các chuyến bay của Lufthansa, trong khi các chuyến bay của hãng Germanwings và một số công ty con khác của Lufthansa sẽ không bị ảnh hưởng.

Lufthansa cũng đã thông báo kế hoạch bay thay thế đặc biệt trên trang web của hãng, đồng thời kêu gọi Cockpit trở lại bàn đàm phán để chấm dứt tình trạng đình công kéo dài trong năm qua. Nguyên nhân chính dẫn tới các cuộc đình công thời gian qua là việc Lufthansa có kế hoạch nâng độ tuổi cho phép phi công về hưu non từ 55 tuổi lên 60 tuổi, trong khi vẫn được hưởng 60% thu nhập cho tới độ tuổi về hưu theo luật định là 65 tuổi.

Liên đoàn các phi công phản đối kế hoạch này và yêu cầu tiếp tục áp dụng chế độ hiện hành với khoảng 5.400 phi công trong tổng số khoảng 10.000 thành viên Liên đoàn. Tổng Giám đốc Lufthansa, ông Carsten Spohr bày tỏ hy vọng sẽ sớm đạt được thỏa thuận giải quyết bất đồng dai dẳng và "nan giải nhất trong lịch sử" của hãng.

Kể từ tháng 4/2014 đến nay, phi công Lufthansa đã tám lần tiến hành đình công với lần gần đây nhất trong tháng 10/2014 kéo dài 35 tiếng, khiến 2/3 trong tổng số 2.330 chuyến bay của hãng bị hủy, ảnh hưởng tới khoảng 160.000 hành khách và gây thiệt hại cho hãng khoảng 160 triệu euro.


TTXVN/Tin tức