12:10 04/12/2014

Lufthansa đối mặt với cuộc đình công thứ 11 trong năm

Hãng hàng không lớn nhất châu Âu Lufthansa của Đức đã phải chứng kiến cuộc đình công thứ 11 trong năm sau khi nghiệp đoàn phi công tổ chức cuộc đình công thứ hai trong tuần này.

Ngày 4/12, Hãng hàng không lớn nhất châu Âu Lufthansa của Đức đã phải chứng kiến cuộc đình công thứ 11 trong năm sau khi nghiệp đoàn phi công Vereinigung Cockpit (VC) tổ chức cuộc đình công thứ hai trong tuần này, bắt đầu từ 3 giờ sáng đến nửa đêm cùng ngày (theo giờ địa phương).

Hai hành khách ngồi chờ tại quầy Lufhansa ở Frankfurt trong cuộc đình công ngày 1/12.


Đợt đình công mới của VC chủ yếu tập trung phản đối kế hoạch của hãng mở rộng các chuyến bay xuyên lục địa giá rẻ, không ảnh hưởng đến các chuyến bay nội địa và châu Âu, hay các dịch vụ do chi nhánh giá rẻ Germanwing của hãng vận hành.

Trước đó, VC cũng tổ chức cuộc đình công kéo dài 36 giờ từ ngày 1-2/12 vừa qua khiến hơn 1.000 chuyến bay bị hủy bỏ và làm rối loạn dịch vụ đến các điểm đến như London (Anh), Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất), Seoul (Hàn Quốc), Tel Aviv (Israel) và Buenos Aires (Argentina).

Phong trào đình công ở Lufthansa tái bùng phát sau thất bại trong cuộc đàm phán ngày 31/11 vừa qua giữa giới chủ và nghiệp đoàn của hãng về tiền lương mà phi công được hưởng trong thời gian chờ nghỉ hưu chính thức. Hiện tại, phi công Lufthansa có thể nghỉ hưu ở tuổi 55, hưởng tới 60% lương cho đến khi họ 65 tuổi là tuổi về hưu theo luật định, song hãng muốn hủy bỏ quy định này.

Hồi tháng 10 vừa qua, Lufthansa thông báo thiệt hại khoảng 170 triệu euro (210 triệu USD) vì các cuộc đình công trong năm nay.


TTXVN/Tin tức