05:15 07/05/2014

Lực lượng Ukraine giành kiểm soát tòa thị chính Mariupol

Lực lượng chính quyền Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát tòa thị chính ở thành phố cảng Mariupol, sau trận giao tranh ác liệt với lực lượng biểu tình từ đêm 6/5.

Truyền thông Ukraine ngày 7/5 đưa tin lực lượng chính quyền đã giành lại quyền kiểm soát tòa thị chính ở thành phố cảng Mariupol, miền đông nước này, sau trận giao tranh ác liệt với lực lượng biểu tình từ đêm 6/5.

 

Binh sĩ Ukraine gác tại trạm kiểm soát gần thành phố Slavyansk ngày 6/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Kênh 5 đài truyền hình Ukraine cho biết tối 6/5 Lực lượng Vệ binh Quốc gia nước này đã giành quyền kiểm soát tòa nhà thị chính Mariupol và đẩy lùi người biểu tình ra khỏi tòa nhà. Đám đông đã chặn tuyến phố chính, đốt lốp xe và một chiếc ô tô điện. Tới sáng 7/5, giao thông đã có thể hoạt động trở lại.

Cùng ngày 7/5, Nga đã cáo buộc châu Âu làm ngơ trước sự trỗi dậy của "chủ nghĩa phát xít" ở Ukraine, đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện về cái chết của hàng chục nhà hoạt động ủng hộ Điện Kremlin trong vụ bạo lực ở Odessa hồi tuần trước.

Các hãng thông tấn dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Moskva nói: "Trong nhiều năm qua, châu Âu đã nhắm mắt làm ngơ trước cách thức chủ nghĩa phát xít lôi kéo thêm nhiều người ủng hộ mới, cũng như cách những người đề xướng tư tưởng này tuyển mộ thêm tín đồ".

Ông Lavrov nhấn mạnh: "Những gì từng xảy ra ở Odessa hôm 2/5 hoàn toàn là chủ nghĩa phát xít thuần túy. Chúng tôi sẽ không cho phép tình trạng này lan tràn như liên minh cầm quyền (ở Ukraine) đang tìm cách thực hiện".

 


T.N (theo Reuters)