10:10 29/10/2014

Lực lượng người Kurd Iraq tới Kobane chống IS

Ngày 28/10, các tay súng người Kurd đã khởi hành từ Iraq tới thành phố biên giới Kobane của Syria nhằm hỗ trợ lực lượng dân phòng tại đây chống lực lượng cực đoan “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Ngày 28/10, các tay súng người Kurd đã khởi hành từ Iraq tới thành phố biên giới Kobane của Syria nhằm hỗ trợ lực lượng dân phòng tại đây chống lực lượng cực đoan “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Các tay súng người Kurd đã khởi hành từ Iraq tới thành phố biên giới Kobane của Syria nhằm hỗ trợ lực lượng dân phòng tại đây chống lực lượng IS.


Gần 40 chiếc xe chở 80 tay súng cùng súng máy và các khẩu pháo đã rời căn cứ ở Đông Bắc thủ phủ Arbil của khu tự trị người Kurd, hướng tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để đến thành phố Kobani đang bị IS vây hãm. Trong khi đó, sáng 29/10, các tay súng người Kurd đầu tiên đã hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ sau chuyến bay từ Iraq. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định các tay súng người Kurd có thể qua biên giới đến Kobane bất cứ lúc nào, đồng thời bác bỏ thông tin về sự trì hoãn do Ankara áp đặt.

Những tuần qua, lực lượng dân phòng người Kurd ở Kobane đã phải chống chọi với các cuộc tấn công từ IS và thành phố này trở thành một biểu tượng trong cuộc chiến quốc tế chống IS. Trong khi đó, liên minh do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các chiến dịch trên không nhằm vào các vị trí của IS tại Kobane nhằm ngăn chặn thành phố rơi vào tay phiến quân. Chỉ riêng trong 2 ngày 27 và 28/9, quân đội Mỹ thực hiện thêm 4 cuộc tấn công nhằm vào IS gần Kobane.

Tại Syria, ngày 28/10, IS đã chiếm được 3 giếng dầu ở tỉnh miền Trung Homs sau các cuộc đụng độ ác liệt với binh sĩ nước này. Trong khi đó, binh sĩ Syria đã giành lại thị trấn Hosh Fara tại khu vực phía Đông thủ đô Damascus, đồng thời siết chặt vòng vây quanh thị trấn Maida cũng thuộc khu vực trên.


TTXVN/Tin Tức