08:10 05/08/2011

Lựa chọn hợp lý để bổ sung năng lượng

Trên thị trường hiện nay, các sản phẩm nước giải khát được bày bán rất nhiều, đa dạng, phong phú cả về số lượng lẫn chủng loại để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người tiêu dùng.

Trên thị trường hiện nay, các sản phẩm nước giải khát được bày bán rất nhiều, đa dạng, phong phú cả về số lượng lẫn chủng loại để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người tiêu dùng. Nhưng sữa đậu nành vẫn luôn là sự lựa chọn của số đông người tiêu dùng, nhất là các bạn trẻ, đối tượng cần được bổ sung, tăng cường nhiều năng lượng cho cơ thể.

Nguồn dinh dưỡng cần thiết cho giới trẻ

Theo các nghiên cứu khoa học, các loại thực phẩm từ đậu nành không những có tỷ lệ đạm cao mà còn cung cấp một lượng chất xơ cần thiết để hệ tiêu hóa hoạt động tốt và các loại vitamin A, B1, B2, D, PP, K, F... Đặc biệt, việc giảm tỷ lệ chất béo động vật và tăng tỷ lệ chất béo thực vật có trong các sản phẩm đậu nành, đậu xanh rất có lợi cho sức khỏe. Các nhà khoa học và chuyên gia dinh dưỡng khẳng định, uống đều đặn mỗi ngày sẽ cung cấp một lượng đạm cần thiết cho cơ thể, bảo vệ gan, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, giúp cơ thể khỏe khoắn, năng động.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sữa đậu nành tốt cho người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi nhưng phù hợp nhất là đối với các bạn trẻ từ 19 đến 29 tuổi, nhóm người có nhu cầu về dinh dưỡng và năng lượng nhiều nhất để có thể học tập và làm việc hiệu quả. Do đó, kết hợp sử dụng các sản phẩm sữa đậu nành cùng với một thực đơn ăn uống phong phú, hợp lý sẽ giúp các bạn trẻ có đủ năng lượng cho một cuộc sống năng động.

Bạn Lan Hương, sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội cho biết: “Mình rất thường dùng sữa đậu nành vào mỗi buổi sáng, thơm, ngon, dễ uống nữa. Dùng sữa đậu nành thường xuyên mình thấy khỏe khoắn hơn, tràn đầy năng lượng cho cả một ngày học tập căng thẳng, mặc dù trong những năm học cuối ở trường đại học, khối lượng bài vở nặng hơn những năm trước rất nhiều”.

Chọn sản phẩm dinh dưỡng, an toàn

Nắm bắt được nhu cầu sử dụng sữa đậu nành của giới trẻ, các sản phẩm sữa đậu nành được bày bán khắp nơi trên đường phố, có mặt khắp các trường đại học, cao đẳng, …Tuy nhiên, việc kiểm soát chất lượng đối với các sản phẩm sữa đậu nành, đặc biệt là sữa đậu nành được nấu thủ công, không nhãn hiệu được bày bán trên đường là rất khó, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là trong mùa nắng nóng. Theo thống kê cho thấy 90% sữa đậu nành không nhãn hiệu chứa vi khuẩn và 70% nhà bán lẻ không bảo quản đúng cách. Có không ít trường hợp, vì lợi ích kinh doanh, sữa đậu nành nấu được pha với nước nhiều hơn nên không đảm bảo hàm lượng chất dinh dưỡng cần thiết. Việc rửa ly, sử dụng lại ống hút, hay nước đá dùng không sạch tại các điểm bán sữa đậu nành đường phố đã gây ra nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa cho người sử dụng.

Chính vì vậy để đảm bảo sức khỏe cho bạn, cũng như người thân, trong việc lựa chọn sữa đậu nành, nên uống sữa đậu nành có nhãn mác đầy đủ, có nguồn gốc xuất xứ và thời hạn sử dụng rõ ràng. Hãy uống sữa đậu nành tiệt trùng trong hộp giấy để đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và an toàn vệ sinh.

Number 1 Soya- lựa chọn an toàn cho người sử dụng

Sữa đậu nành Number 1 Soya của Tân Hiệp Phát là một trong những thương hiệu tiên phong trong việc đáp ứng nhu cầu của các khách hàng về sản phẩm sữa đậu nành đóng hộp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong quá trình sản xuất sữa đậu nành Number 1 Soya, chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ trong mọi quy trình từ chọn lựa nguyên liệu tốt nhất đến việc nấu trích, chiết rót, vô chai và tiệt trùng. Tất cả đều trải qua quy trình công nghệ khép kín để đảm bảo vệ sinh, độ an toàn cao. Công nghệ tách vỏ Nhật Bản giúp loại bỏ túi dầu đã làm cho Number 1 Soya giữ lại tinh chất đậu nành, giàu protein thực vật và các dưỡng chất thiết yếu có trong đậu nành.

Theo đánh giá của nhiều người tiêu dùng, sản phẩm Number 1 Soya không chỉ bổ dưỡng mà còn có tính năng giải khát tuyệt vời, phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam.
 
Phương Chi