08:07 13/08/2012

Lừa 'chạy' vào trường Công an nhân dân

Bằng thủ đoạn tự giới thiệu, khoe khoang có quan hệ rộng với các vị lãnh đạo cấp cao nên có khả năng xin việc, xin học ở những trường CAND, quân đội. Nhiều nạn nhân đã bị Bính lừa đảo lấy tiền rồi bỏ trốn.

Công an huyện (CAH)  Từ Liêm, Hà Nội vừa bắt giữ được Phạm Thị Thanh Bính (SN 1957) ở Trung Văn, Từ Liêm, là đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn tự giới thiệu, khoe khoang có quan hệ rộng với các vị lãnh đạo cấp cao nên có khả năng xin việc, xin học ở những trường CAND, quân đội. Nhiều nạn nhân đã bị Bính lừa đảo lấy tiền rồi bỏ trốn.

Một trong những nạn nhân của Bính là chị Hoàng Thị Huyền, ở Văn Lãng, Lạng Sơn. Tin vào khả năng của Bính, chị Huyền đã đặt vấn đề nhờ Bính xin chuyển chuyên nghiệp cho anh Vương Hồng Dũng lúc đó đang là chiến sỹ nghĩa vụ của một đơn vị quân đội. Bính ra giá 80 triệu đồng là chi phí lo việc.

Ngày 9-9-2010, chị Huyền mang số tiền trên đến nhà của Bính ở Từ Liêm. Để tạo niềm tin cho chị Huyền, Bính viết giấy biên nhận cam kết nếu không lo được việc sẽ hoàn lại tiền cho chị Huyền. Nhưng chờ hơn 1 năm, anh Dũng không được chuyển chuyên nghiệp như lời hứa hẹn của Bính. Nhiều lần tìm Bính để đòi tiền nhưng chị Huyền chỉ nhận được sự né tránh.

Thêm một nạn nhân khác là bà Trịnh Hồng Dinh, ở Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Nghe Bính quảng cáo có thể lo được cho con cháu vào học các trường CAND, bà Dinh nhờ Bính xin cho 2 cháu của mình vào trường Trung học Cảnh sát nhân dân.

Bính nói có 2 suất vào học với số tiền cả 2 trường hợp là hơn 300 triệu đồng. Bính yêu cầu bà Dinh đưa trước cho 190 triệu đồng và hẹn sau vài tháng sẽ lấy nốt số tiền còn lại khi có kết quả. Cho đến tháng 11-2010, 2 cháu của bà Dinh vẫn không được đi học. Lúc này, bà Dinh yêu cầu Bính trả tiền nhưng đối tượng khất lần rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của những người bị hại, CAH Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Bính về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Bính bỏ trốn nên CAH Từ Liêm đã ra quyết định truy nã.

Cho đến đầu tháng 8, CAH Từ Liêm đã bắt giữ được Bính khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn Hà Nội. Nhằm phục vụ cho công tác điều tra, CAH Từ Liêm đề nghị ai là bị hại của đối tượng Bính đề nghị liên hệ ĐTV Phạm Minh Quyết, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAH Từ Liêm để cung cấp thông tin. ĐT liên hệ 0988770658.


Theo anninhthudo.vn