12:11 31/12/2010

Lừa bán đồng hương vào "động"

TAND thành phố Hà Nội vừa mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải (57 tuổi, xã Văn Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội) 6 năm tù; 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hợp (32 tuổi), Nguyễn Thị Việt (33 tuổi)...

Chiều 30/12, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải (57 tuổi, xã Văn Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội) 6 năm tù; 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hợp (32 tuổi), Nguyễn Thị Việt (33 tuổi) đều trú tại xã Tân Hòa (huyện Quốc Oai, Hà Nội) cùng lĩnh 5 năm tù giam về tội "mua bán phụ nữ".

Theo cáo trạng, đầu năm 1998, Hải quen với Nguyễn Thị Luận cùng quê nhưng đã lấy chồng ở Trung Quốc. Luận nhờ Hải tìm người bán vào ổ mại dâm với tiền công 500.000 đồng/người. Hải đã nói lại cho Hợp và Việt biết rồi hứa trả công 250.000 đồng/người. Thấy dễ kiếm tiền, Hợp và Việt "nhắm" đến đồng hương cùng ở xã Tân Hòa là chị T.

Ảnh internet


Sáng 1/3/1998, thấy chị T. đang trên đường về nhà, Hợp và Việt đã ngỏ ý xin việc làm cho chị ở thành phố với mức lương cao mỗi tháng 10 triệu đồng. Lúc đó, bố chị T. mới mổ dạ dày, thấy khoản tiền lớn có thể trang trải viện phí cho bố, chị T. đã đồng ý đi theo bọn chúng. Trước khi đi, chị T. còn rủ thêm 2 người bạn khác cùng đi. Kết quả, cả 3 chị đều bị bọn chúng bán sang Trung Quốc với giá 1,5 triệu đồng.

Sau nhiều lần bị mua đi, bán lại giữa các động mại dâm nơi xứ người, chị T. đã được gả cho một người đàn ông bản xứ và có với nhau 3 con trai. 12 năm sau, ngày 9/6/2010, chị T. mang con trai lớn về nước chơi và đã tố cáo hành vi của 3 "tú ông, tú bà" này với cơ quan công an.

Kim Anh