11:10 06/11/2012

Lòng hồ Núi Cốc bị lấn chiếm

Gia đình bà Nguyễn Thị Hiền ở xóm Đá Dựng, xã Phúc Trìu ngang nhiên huy động nhiều ô tô, máy xúc… đào rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc, đổ hàng nghìn mét khối đất đá xuống lòng Hồ Núi Cốc để đắp đường, làm mặt bằng chắn ngang một eo hồ của Hồ Núi Cốc...

Thời gian gần đây, người dân xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) vô cùng bức xúc trước việc gia đình bà Nguyễn Thị Hiền ở xóm Đá Dựng, xã Phúc Trìu ngang nhiên huy động nhiều ô tô, máy xúc… đào rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc, đổ hàng nghìn mét khối đất đá xuống lòng Hồ Núi Cốc để đắp đường, làm mặt bằng chắn ngang một eo hồ của Hồ Núi Cốc, vi phạm nghiêm trọng hành lang bảo vệ hồ.

 

Từ thông tin của người dân, các cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện gia đình bà Nguyễn Thị Hiền nhiều lần vi phạm và từng đình chỉ việc san lấp trái phép từ năm 2011 nhưng gia đình bà Hiền vẫn chưa khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng cũ cho Hồ Núi Cốc với tổng khối lượng san lấp và đắp đường đi là hơn 1.600 m3, trong đó đắp đường đi là 883 m3 và san mặt bằng là 791 m3. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh còn phát hiện thêm một số dấu hiệu vi phạm của gia đình bà Hiền như: tiếp tục san lấp mặt bằng, xả thải xuống lòng hồ, mở rộng diện tích chăn nuôi chưa xác định rõ chủ quyền…

 

Đây là một trong những trường hợp khó xử lý vì người dân ở xen kẽ trong lòng hồ, sống, canh tác và đã được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hành vi lấn chiếm lòng Hồ Núi Cốc của bà Hiền ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở khu vực hạ lưu, ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan của Hồ Núi Cốc - khu vực đang được quy hoạch trở thành vùng du lịch trọng điểm quốc gia. Công trình này được thực hiện sát với chân đập phụ 2A, vi phạm hành lang an toàn của đập. Điều đáng nói, hành vi lần chiếm lòng hồ của gia đình bà Hiền đã được phát hiện khá lâu nhưng chính quyền cơ sở không có biện pháp xử lý hữu hiệu. Trước thực tế này, tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các cơ quan chức năng xác định phạm vi và tình trạng sử dụng đất đai của gia đình, xác định mức độ vi phạm, đình chỉ, yêu cầu phục hồi mặt bằng...

 

Được biết, trong hơn một năm qua, Đội quản lý Hồ Núi Cốc đã lập biên bản đình chỉ, ngăn chặn hơn 60 vụ vi phạm hành lang an toàn Hồ Núi Cốc với các hình thức như: khai thác cát sỏi, san ủi đất làm bãi trồng chè, làm nhà, xây công trình phụ, đắp ao và làm đường đi... Thực tế vi phạm này đòi hỏi các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên cần kiên quyết hơn nữa trong việc xử lý các hành vi xâm hại đến sự an toàn của công trình đại thủy nông lớn nhất tỉnh.

 

 

Hoàng Thảo Nguyên