02:23 12/02/2012

Long An: Tái diễn tình trạng người dân đến “khu vườn kỳ lạ” chữa bệnh

Mặc dù Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An và các ngành chức năng kết luận và khẳng định “khu vườn kỳ lạ” ở ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa (do ông Nguyễn Văn Sống và bà Võ Thị Ngoan làm chủ), không có khả năng trị bệnh.

Mặc dù Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An và các ngành chức năng kết luận và khẳng định “khu vườn kỳ lạ” ở ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa (do ông Nguyễn Văn Sống và bà Võ Thị Ngoan làm chủ), không có khả năng trị bệnh. Nhưng tại đây đang tái diễn tình trạng mỗi ngày có hàng trăm người dân, chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên tìm đến chữa bệnh.

Hàng trăm người tụ tập tại “khu vườn kỳ lạ” để... chữa bách bệnh. Ảnh: Hoàng Phương


Tại đây, bệnh nhân đã chuyền tay nhau tập ảnh do gia đình chủ “khu vườn kỳ lạ” cung cấp với những ánh chiếu hào quang và hình Phật hiện lên phù trợ hết bệnh. Xung quanh ngôi vườn mọc lên nhiều quán ăn, giải khát và hơn 10 căn nhà trọ để phục vụ những người đến “chữa bệnh”.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lập Thượng cho biết: "Trước Tết Nguyên đán, số người đến đây rất đông, từ 300 đến 400 người mỗi ngày. Thời gian tới, cùng với việc tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với các hộ kinh doanh nhà trọ không phép, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người bệnh không nên đến khu vườn nói trên, kẻo tiền mất, tật mang.

Thanh Bình