05:17 24/05/2012

Lôi nữ sinh vào nghĩa trang cưỡng hiếp

Thấy nữ sinh lớp 11 đi trên đường một mình, Bùi Văn Thắng (SN 1992), ở huyện Gia Lộc, Hải Dương khống chế, ép chở vào nghĩa trang. Hắn dùng vũ lực cưỡng dâm nữ sinh trong đêm tối, rồi cướp đi chiếc xe đạp điện.

Thấy nữ sinh lớp 11 đi trên đường một mình, Bùi Văn Thắng (SN 1992), ở huyện Gia Lộc, Hải Dương khống chế, ép chở vào nghĩa trang. Hắn dùng vũ lực cưỡng dâm nữ sinh trong đêm tối, rồi cướp đi chiếc xe đạp điện. Sự việc xảy ra tối 21-5, tại nghĩa trang huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

 

Theo trình báo của em Nguyễn Thị Hương (SN 1997) - học sinh lớp 11 một trường THPT trên địa bàn TP Hải Dương: Khoảng 19h cùng ngày, trên đường đi xe đạp điện từ lớp học về nhà, đến địa bàn phường Việt Hòa, Hương bị một đối tượng nam giới bất ngờ khống chế, ép chở vào khu nghĩa trang, dùng vũ lực cưỡng dâm, rồi cướp tài sản…

 

“Đến cơ quan công an trình báo, Hương luôn trong trạng thái hoảng loạn, lúc nhớ lúc quên” - cán bộ Đội CSHS CAH Gia Lộc nhớ lại. Ngay khi nhận được trình báo, lực lượng CSHS CAH Gia Lộc đã nhanh chóng xuống hiện trường thu thập dấu vết. Tối hôm xảy ra vụ việc, trời mưa rất to nên dấu vết gần như bị xóa sạch. Thông tin duy nhất Hương cung cấp  cho cơ quan công an là đối tượng khoảng 20 - 25 tuổi.

 

Khẩn trương điều tra, đến chiều 22-5, Đội CSHS CAH Gia Lộc đã xác định được đối tượng nghi vấn là Bùi Văn Thắng. Sau khi gây án, Thắng đem cầm cố xe đạp điện nhưng không ai nhận.

 

Khoảng 16h cùng ngày, trinh sát phát hiện Thắng xuất hiện trên địa bàn huyện Gia Lộc đã bao vây, chốt chặn ở các ngả đường. Cuộc vây bắt kéo dài đến 1h sáng 23-5, trinh sát phát hiện những dấu hiệu bất thường trong nhà đối tượng này. Đột nhiên bố, anh rể Thắng đi ra khỏi nhà, như thể nghe ngóng điều gì đó.

 

Nhận định khả năng đối tượng đang trốn trong nhà, trinh sát đã ập vào bắt quả tang trước khi đối tượng định bỏ trốn. Thắng khai, phát hiện lực lượng công an chốt chặn ở các ngả đường, anh ta đã nhảy xuống ao, bơi vào nhà nằm chờ đợi cơ hội tẩu thoát. Quá trình đấu tranh tại cơ quan công an, Bùi Văn Thắng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

 

(Tên bị hại đã được thay đổi)

 

Theo anninhthudo.vn