02:09 21/02/2012

Lợi dụng danh tiếng “Đồ rê mí” để lừa khán giả

Chiều 20/2, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết: Sở đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH tổ chức biểu diễn Nghệ thuật Ba Miền do hành vi biểu diễn các tiết mục ca nhạc không đúng giấy cấp phép.

Chiều 20/2, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết: Sở đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH tổ chức biểu diễn Nghệ thuật Ba Miền do hành vi biểu diễn các tiết mục ca nhạc không đúng giấy cấp phép. Tuy nhiên, Sở chưa thể giao Quyết định xử phạt do Công ty Ba Miền (đơn vị tổ chức) chưa có người đến nhận, đã “cao chạy xa bay” sau khi đêm diễn bị người dân phê phán – ông Hiệp tỏ ra bức xúc.

Trong danh mục các tiết mục đăng ký và được Sở thẩm định phê duyệt có tới 11 bài hát do những “Đồ rê mí” đoạt giải trình bày. Tuy nhiên, trong đêm diễn tối 18.2 chỉ có 4 tiết mục do 3 “ Đồ rê mí” ở Bình Dương hát, số còn lại do những ca sĩ nhí vô danh biểu diễn nhảm nhí gây phản cảm và có hành vi "lừa" người hâm mộ.

Bên cạnh đó , các tờ rơi quảng cáo phát cho nhiều học sinh tiểu học ở Bình Dương mời các em đi xem chương trình “Đồ Rê Mí” diễn ra vào đêm 18.2 ở Trung tâm Văn hóa thị xã Thủ Dầu Một nhưng khi đến xem, các em bị ngăn không cho vào cổng vì lớn tuổi nên buộc phải mua vé vào với giá 50.000 đồng/trẻ em, 80.000 đồng/người lớn. Người dân thị xã Thủ Dầu Một cho rằng, đây là trò lừa đảo của đơn vị tổ chức.



Thất vọng với cách làm của Ban tổ chức, rất nhiều phụ huynh đã bỏ về trước khi chương trình bắt đầu. Ảnh: baobinhduong.org.vn



Một nghịch lý nữa là việc lợi dụng danh tiếng chương trình "đồ rê mí" và các ca sĩ nhí để trục lợi cho dù đã được phản ánh, nhưng Sở Văn hóa TT&DL Bình Dương cho rằng lỡ cấp giấy phép rồi nên khó đình lại đêm diễn. “Nếu có đơn vị nào gửi thông báo hoặc có yêu cầu thì chúng tôi mới có lý do buộc ngừng tổ chức đêm diễn được” – ông Hiệp nêu lý do.

Cùng ngày, Bộ VH-TTDL đã yêu cầu Sở VH-TTDL tỉnh Bình Dương báo cáo toàn bộ sự việc và quyết định xử lý đơn vị kinh doanh là Công ty Ba Miền để Bộ xem xét rút giấy phép hành nghề.

Trước đó một tuần, tại Thừa Thiên Huế, rồi đến Đồng Nai, công ty này cũng mượn danh “Đồ Rê Mí” để tổ chức một đêm nhạc thu tiền nhưng cho ca sĩ nhí biểu diễn những bài hát của người lớn về chuyện yêu đương trai gái gây phản cảm cho người xem. Ngay sau đó, Sở VH-TT&DL Đồng Nai cũng đã ra quyết định xử phạt nhưng không hiểu sao đơn vị tổ chức này vẫn "lừa" được các ngành chức năng ở Bình Dương để có giấy phép và có đêm diễn “trót lọt”?!.

Dương Chí Tưởng