09:14 21/09/2012

Lốc xoáy làm sập, tốc mái 18 căn nhà ở Tây Ninh

Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra đêm 20/9 đã làm sập 1 căn nhà, tốc mái 17 căn nhà tại ấp Ninh Phước, xã Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra đêm 20/9 đã làm sập 1 căn nhà, tốc mái 17 căn nhà tại ấp Ninh Phước, xã Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

 

Theo các hộ dân tại đây, tối 20/9 ở khu vực xã Ninh Thạnh có mưa rất to, gió giật khá mạnh. Tại ấp Ninh Phước, một cơn lốc xoáy đã thổi tung 17 mái nhà, làm sập hoàn toàn 1 căn nhà tạm. Nhiều mái tôn bị gió cuốn đi xa, một số khác nằm vắt ngang trên đường dây điện, rất nguy hiểm. Ngay sau đó, ngành điện lực đã cắt điện toàn khu vực. May mắn là không ai bị thương. Ông Huỳnh Văn Kích, Trưởng Công an xã Ninh Thạnh cho biết: Hiện chưa thống kê được mức thiệt hại do lốc xoáy gây ra. Trước mắt, UBND xã đã gửi báo cáo nhanh lên UBND thị xã Tây Ninh để xin hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại nhanh chóng sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống.

 

Đến trưa ngày 21/9, nhiều hộ dân đã tự mua tôn về lợp lại mái nhà, trong khi đó các trụ điện bị nghiêng vẫn chưa được khắc phục.

 

* Cũng tại Tây Ninh, do có mưa to, nước suối Vườn Điều chảy xiết nên em Trần Văn Tiến, 11 tuổi, học sinh trường THCS Nguyễn Thái Học, xã Ninh Thạnh đã bị nước cuốn trôi vào chiều tối ngày 20/9.

 

Theo ông Huỳnh Văn Kích, Trưởng CA xã Ninh Thạnh, chiều 20/9, Tiến cùng một số học sinh cùng học trường THCS Nguyễn Thái Học - xã Ninh Thạnh rủ nhau đi câu cá tại khu vực gần nhà. Đến khoảng 5 giờ chiều, cả nhóm bơi qua suối Vườn Điều. Nhưng do không biết bơi nên khi ra đến giữa suối, Tiến trượt tay nên bị nước cuốn đi.

 

Sáng 21/9, sau khi nhận tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an Tây Ninh) đã cho thợ lặn đến tìm kiếm dọc tuyến suối, nhưng vẫn chưa thấy thi thể Tiến. Hiện tại, cơ quan chức năng đã cho giăng lưới ở cống cầu Vườn Điều (đường Điện Biên Phủ, cách chỗ tai nạn khoảng 1 km) để vớt thi thể nạn nhân.

 

 

Vũ Tiến Lực