11:00 12/11/2011

Lo vắng khán giả

Vậy là Ủy ban Tổ chức SEA Games 26 của Inđônêxia (INASOC) đã có thể thở phào nhẹ nhõm về khâu chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho các môn thi đấu.

Vậy là Ủy ban Tổ chức SEA Games 26 của Inđônêxia (INASOC) đã có thể thở phào nhẹ nhõm về khâu chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho các môn thi đấu. Tuy nhiên, theo như lời bà Rita Subowo, Chủ tịch INASOC, thì BTC lại đang đối mặt với lo lắng là làm sao thu hút được đông đảo khán giả đến xem tất cả các môn thi đấu.

Theo quan sát của chúng tôi, số khán giả đến sân theo dõi các trận thi đấu bóng đá và bóng nước ở vòng bảng quá ít. Đa phần người dân Inđônêxia thích xem buổi trình diễn ca nhạc hơn là tới sân xem thi đấu thể thao. Ở trận thi đấu thu hút nhiều khán giả nhất cho đến trước lễ khai mạc SEA Games 26 là trận U23 Inđônêxia - U23 Campuchia với 15.000 người. Còn các cuộc thi đấu không có nước chủ nhà thì số lượng khán giả chỉ vài trăm người, trong đó chủ yếu là cổ động viên của các đội thi đấu.

Nước chủ nhà SEA Games 26 đang lên kế hoạch kêu gọi tất cả các cơ quan, các ngành cũng như mọi người dân ủng hộ, đến xem và cổ vũ cho các cuộc thi đấu, bởi về lý thuyết phải 22 năm sau (năm 2023) Inđônêxia mới có cơ hội tổ chức SEA Games một lần nữa. INASOC thông báo đã nhận được những sự hỗ trợ như vậy, chẳng hạn như Ngân hàng Mandiri và hãng hàng không Inđônêxia Garuda đã mua hàng ngàn vé xem thể thao cho nhân viên của mình và cho học sinh một số trường học.

Cách đây một tháng, chính quyền Giacácta đã quyết định cho tất cả học sinh từ tiểu học đến trung học nghỉ học từ ngày 14 - 18/11 để đến sân cổ vũ và giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông.

Việt Tú