10:08 20/10/2012

Lo khủng bố, CIA muốn thêm máy bay không người lái

Ngày 19/10, các quan chức Mỹ cho biết Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang thúc giục Nhà Trắng phê duyệt việc mở rộng đáng kể đội máy bay vũ trang không người lái của CIA, một động thái có thể dẫn tới việc chuyển đổi cơ quan tình báo thành một lực lượng bán quân sự.

Ngày 19/10, các quan chức Mỹ cho biết Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang thúc giục Nhà Trắng phê duyệt việc mở rộng đáng kể đội máy bay vũ trang không người lái của CIA, một động thái có thể dẫn tới việc chuyển đổi cơ quan tình báo thành một lực lượng bán quân sự.

 

Một chiếc máy bay không người lái. Nguồn: Internet

 

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đề nghị của Giám đốc CIA David Petraeus sẽ thúc đẩy khả năng duy trì các chiến dịch tấn công sát thương của CIA tại Pakistan, Yemen, đưa máy bay tới Bắc Phi nơi đang nổi lên các mối đe dọa từ mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda cũng như các điểm nóng phức tạp khác.

 

Nếu được thông qua, CIA sẽ có thêm khoảng 10 máy bay không người lái bổ sung vào số hiện có khoảng 30 đến 35 chiếc. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng đối với chính sách chống khủng bố và sự lựa chọn hai xu hướng của CIA là quay trở lại thành một tổ chức tập trung chủ yếu vào việc thu thập tin tức tình báo hay là vẫn giữ vai trò trung tâm trong việc tiêu diệt mục tiêu là các phần tử tình nghi khủng bố ở nước ngoài.

 

Trước đây, Bộ Quốc phòng Mỹ và các cơ quan khác đã dấy lên quan ngại về kho vũ khí ngày một mở rộng của CIA và sự can dự của cơ quan này trong các hoạt động mang tính sát thương. Tuy nhiên, theo một quan chức quốc phòng cao cấp, Lầu Năm Góc không phản đối kế hoạch hiện tại của CIA.

 

Đề xuất của CIA sẽ được nhóm quan chức Mỹ do John Brennan, cố vấn chống khủng bố của Tổng thống Barack Obama, đứng đầu đánh giá. Nhà Trắng, CIA và Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về đề nghị này.

 

Một quan chức Mỹ cho biết, đề xuất trên của CIA phản ánh lo ngại về những bất ổn chính trị khắp Trung Đông và Bắc Phi thời gian qua đã tạo cơ hội mới cho Al-Qaeda và các chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế này. Hiện chưa có quyết định sẽ điều chuyển máy bay vũ trang không người lái của CIA tới các khu vực này, song các quan chức Mỹ đã bắt đầu vạch ra các tình huống bất ngờ để có hướng xử lý, quan chức này cho biết.

 

Báo cáo năm nay của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy chỉ riêng kho vũ khí của không quân Mỹ đã có 246 máy bay không người lái các loại như Predator, Reaper và Global Hawk, cùng với hàng trăm máy bay điều khiển từ xa khác thuộc các đơn vị Lục quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến.

 

Giám đốc Petraeus đã từng quản lý phần lớn các đội máy bay không người lái khi còn là Tổng Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Iraq và Afghanistan. Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ ông chủ CIA, Petraeus đã điều chuyển một số máy bay vũ trang không người lái của CIA. Trong vụ việc gần đây, để tăng cường săn lùng tên Anwar al-Awlaki, một giáo sĩ có liên quan đến âm mưu khủng bố của Al-Qaeda, ông đã điều chuyển một số máy bay không người lái từ Pakistan tới Yemen và chỉ đưa về Pakistan sau khi đã tiêu diệt tên này trong một cuộc không kích.

 

CIA cũng đang duy trì một hạm đội nhỏ máy bay do thám tàng hình từng được sử dụng để giám sát nơi trú ẩn của trùm khủng bố Osama bin Laden ở  Abbottabad, Pakixtan. Việc sử dụng máy bay do thám các cơ sở hạt nhân của Iran cũng từng bị hé lộ sau khi một chiếc bị rơi tại Iran vào năm ngoái.

 

 

TTXVN/Tin tức